BNEWS Tiền đạo Lorenzo Insigne là vũ khí bí mật mà cựu nhân viên ngân hàng Gianni Vio mang tới cho đội bóng "Thiên thanh".
Khi Lorenzo Insigne đứng trước một quả đá phạt trực tiếp, đội tuyển Italy sẽ có hơn 4.000 bài tập chiến thuật để ghi bàn vào lưới đối thủ. Đó là vũ khí bí mật mà cựu nhân viên ngân hàng Gianni Vio mang tới cho đội bóng "Thiên thanh".
Đội tuyển Italy đang thể hiện lối chơi ấn tượng tại EURO 2020. Họ thi đấu nhanh và tấn công rất mạch lạc, khác rất nhiều so với đội tuyển Italy trước đây thiên về phòng ngự và thi đấu chậm.
Không chỉ có vậy, các cầu thủ Italy tại EURO lần này còn thể hiện sự nguy hiểm trong những tình huống bóng cố định. Chẳng hạn như pha ghi bàn của Matteo Pessina vào lưới Xứ Wales ở vòng bảng.
Có 2 cầu thủ đứng ở vị trí việt vị để gây rối loạn cho hàng thủ Xứ Wales. Bóng cuối cùng được hướng về phía gần nhất để Pessi, cầu thủ đứng phía ngoài, chạy băng cắt vào ghi bàn.
Đó là chỉ 1 trong 4.830 bài chiến thuật đá phạt mà ông Gianni Vio, một cựu nhân viên ngân hàng Unicredit, mang tới cho đội tuyển Italy ở EURO 2020.
Trước đây, ông Vio cũng từng làm việc với tư cách là HLV kỹ thuật tại một số CLB có tiếng như Fiorentina (2012-2014), AC Milan (2014-2015) và Leeds (2017-2018).
Trong bài luận văn để hoàn thành chứng chỉ HLV của mình, ông Vio đã viết về các tình huống cố định. Sau này, bài luận văn của ông với tiêu đề "Đá phạt: Tiền đạo ghi 15 bàn mỗi mùa" đã trở thành nguồn cảm hứng cho cuốn sách "Extra 30 Percent" xuất bản năm 2004. Ông Vio đã hợp tác với nhà tâm lý học Alessandro Tettamanzi để hoàn thành cuốn sách.
Gianni Vio nhận thấy tầm quan trọng của các pha đá phạt cố định khi dẫn dắt CLB Il Quinto di Treviso tại giải Serie D. Khi đó, trong đội bóng của ông có một cặp sinh đôi và rất khó để phân biệt 2 cầu thủ này.
Ông Vio đã chỉ đạo hai cầu thủ này đứng trước mỗi quả đá phạt, nhìn chằm chằm vào mắt của thủ môn. Điều này khiến các hậu vệ và cả thủ môn sẽ lúng túng không biết ai sẽ là người thực hiện quả đá phạt.
Chia sẻ với một tờ báo tại Venice, ông Vio nhấn mạnh: "Điều bạn cần làm là phân tích các cầu thủ của mình và tìm ra giải pháp hiệu quả nhất để tận dụng kỹ năng của các cầu thủ đó.
Có những cầu thủ sở hữu khả năng đọc trận đấu rất tốt, chẳng hạn như Sergio Ramos. Dù đặt bóng ở bất kỳ đâu, Ramos cũng để biết cách để kết thúc pha bóng cố định đó một cách hoàn hảo nhất.
Chớp thời cơ hay căn chuẩn thời gian là yếu tố quan trọng nhất trong các pha đá phạt cố định".
Ông Gianni Vio luôn thiết kế từng bài đá phạt riêng cho từng cầu thủ. Tất cả đều dựa trên đặc thù kỹ thuật cá nhân và cả khía cạnh tâm lý của mỗi người.
HLV Walter Zenga, cựu thủ môn người Italy, được coi là người có công phát hiện ra tài năng của Gianni Vio.
Năm 2005, ngay sau khi đọc xong cuốn sách "Extra 30 Percent", Zenga đã liên hệ với Vio và liên tục trao đổi về câu chuyện đá phạt. Khi được CLB Catania mời về dẫn dắt năm 2008, ông Zenga cũng ngay lập tức yêu cầu CLB đưa ông Gianni Vio về làm việc cùng với mình.
Trước đó, khi dẫn dắt CLB Al-Ain, ông Zenga từng mua vé máy bay cho Vio để tới UAE giảng dạy cho các cầu thủ về tầm quan trọng của các quả đá phạt trực tiếp trong vòng 20 ngày.
HLV Zenga chia sẻ: "Chỉ có kẻ điên rồ như tôi mới muốn mời một người làm việc ở ngân hàng và huấn luyện tại giải đấu không chuyên về làm việc cùng tại Serie A. Gianni thường tới CLB vào thứ Năm và rời đi vào ngày Chủ Nhật. Đó thực sự là điều điên rồ nhất".
Sự tin tưởng của Zenga đối với Vio đã mang lại thành công nhất định. Trong 44 bàn thắng của Catanio ở mùa giải 2008/09, có tới 17 bàn thắng được ghi từ các pha đá phạt. Và quan trọng hơn, Catania không bị xuống hạng ở mùa giải đó.
Khi HLV Roberto Mancini dẫn dắt tuyển Italy, ông ngay lập tức chú ý và mời Gianni Vio vào đội ngũ huấn luyện của mình. Tháng 9/2020, ông Vio chính thức làm việc tại đội tuyển Italy.
Một tháng sau đó, ông đã để lại dấu ấn đầu tiên của mình ở trận đấu giữa Italy và Bosnia & Herzegovina. Tình huống diễn ra ở phút 18. Insigne đứng trước 1 quả đá phạt.
Trong khi đó, các đồng đội của anh tạo ra 2 hàng rào trước mặt thủ môn của Bosnia. Sau đó, họ di chuyển hợp nhất thành 1 hàng. Mục đích dĩ nhiên vẫn chỉ là khiến hàng thủ Bosnia lúng túng.
HLV Mancini hiểu tầm quan trọng của những quả đá phạt trong 1 giải đấu có tối đa 7 trận đấu.
Việc chú trọng vào tiểu tiết như vậy có thể giúp đội tuyển Italy tạo ra sự khác biệt và đoạt chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 1968. Nếu Italy vô địch EURO 2020, công sức của Gianni Vio sẽ không hề nhỏ./.
Tin liên quan
EURO 2020: Italy hủy tất cả vé đã bán cho cổ động viên Anh trước trận Anh-Ukraine
Cơ quan an ninh Italy thông báo ngừng hoạt động bán và chuyển nhượng vé trận Anh và Ukraine từ 21h00 ngày 1/7, và hủy tất cả các vé đã bán cho cổ động viên Anh từ 0h00 ngày 28/6.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐịnh vị đại học Việt Nam trên bản đồ thế giới: Cần chiều sâu chất lượng thật
Đại diện Bộ GD-ĐT và các chuyên gia cho rằng vị thế quốc tế phải là kết quả tự nhiên của một quá trình nâng cao chất lượng thực chất, chứ không phải là đích đến của một cuộc chạy đua thành tích.
-
Kinh tế xã hộiMỹ xem xét yêu cầu ký quỹ 100.000 USD với người xin thẻ xanh
Chính quyền Mỹ đang thảo luận kế hoạch yêu cầu một số người xin thẻ xanh ở các lãnh sự quán nước ngoài phải đóng khoản tiền ký quỹ 100.000 USD nhằm đảm bảo khả năng tự túc về tài chính khi nhập cư.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp đẩy nhanh tiến độ loạt dự án nông nghiệp trọng điểm
UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị giải ngân hoàn thành các công trình trong năm 2026, dự án được giao tổ chức đấu thầu sớm, để giải ngân và phân bổ vốn, khi bắt đầu năm 2027 sẽ bắt tay thực hiện các dự án.
-
Kinh tế xã hộiXử lý dứt điểm hơn 1.000 hồ sơ tồn đọng trong lĩnh vực đất đai
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đến nay, toàn tỉnh còn 1.036 hồ sơ đất đai chưa nhận được văn bản phản hồi của UBND các xã, phường.
-
Kinh tế xã hộiTiến độ mới nhất đường Lê Trọng Tấn hơn 172 tỷ ở Long Xuyên
Dự án Nâng cấp đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cự Lượng, thuộc phường Long Xuyên dài gần 2km với tổng mức đầu tư trên 172 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam thúc đẩy nuôi lồng thủy sản xanh, thông minh cùng các nước châu Á
Hội thảo quốc tế CAA8 quy tụ 250 đại biểu từ 20 quốc gia, thảo luận giải pháp phát triển nuôi lồng thủy sản theo hướng xanh, thông minh, ứng dụng AI và công nghệ cao, hướng tới phát triển bền vững.
-
Kinh tế xã hộiĐắk Lắk chỉ đạo xử lý dứt điểm các vấn đề báo chí phản ánh
UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục các tồn tại do báo chí phản ánh, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, xử lý sạt lở Kè Bạch Đằng và các bất cập trong quản lý.
-
Kinh tế xã hộiLai Châu hoàn thành cấp điện tới 100% thôn, bản
Lai Châu hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia đến 100% thôn, bản, gần 99% hộ dân được sử dụng điện; triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ điện mặt trời, nâng cao đời sống người dân.
-
Kinh tế xã hộiTrao giải Cuộc thi chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới"
Sáng 16/7, tại Hà Nội, Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.










