EURO 2024: Chờ giờ bóng lăn!

15:44' - 13/06/2024
BNEWS Mở màn cho vòng chung kết EURO 2024 sẽ là trận ra mắt đáng chú ý giữa đội tuyển Đức và Scotland trên sân Allianz Arena của thành phố Munich (Muenchen).

Một trong những lợi thế đầu tiên của nước chủ nhà chính là tấm vé đặc cách không phải thi đấu vòng loại, và đội tuyển Đức đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng khi liên tục tổ chức những trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho mục tiêu giành lại chức vô địch châu Âu lần thứ tư kể từ năm 1996.

Dù chưa thực sự thuyết phục, nhưng 4 trận giao hữu bất bại trong năm 2024 và gần nhất là chiến thắng 2-1 trước Hy Lạp với tỉ số 2-1 bằng các bàn thắng của Havertz và Gross cũng mang đến rất nhiều sự tự tin cho thầy trò HLV Julian Nagelsmann.

Quan trọng hơn, dù không có ngôi sao nào mới nổi, nhưng người hâm mộ đang rất chờ đợi vào màn trình diễn ấn tượng hơn của "cỗ xe tăng" Đức khi sở hữu những ngôi sao đang ở đỉnh cao nhất trong sự nghiệp. Đặc biệt, đó là sự trở lại của Toni Kroos.

 

Tiền vệ tài hoa và kinh nghiệm của CLB Real Madrid đã tiếp tục gắn bó với đội tuyển trong giải đấu rất có thể là cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao của anh, đây cũng là một trong những điểm tựa rất sáng của đội chủ nhà tại kỳ EURO 2024.

Bên kia chiến tuyến, dù không sở hữu nhiều ngôi sao nhưng Scotland nổi bật với tinh thần quyết tâm cao độ và có thể được coi là ẩn số ở giải đấu năm nay.

Những chiến thắng ấn tượng trước Tây Ban Nha và Na Uy đã giúp Scotland vượt qua vòng loại EURO với vị trí nhì bảng. Điểm yếu của đội bóng này có lẽ nằm ở việc họ không có một hàng công chất lượng. Phần lớn trách nhiệm thuộc về bộ đôi tiền vệ Mctominay & McGinn, những cầu thủ đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh.

Dù có điểm tựa sân nhà cùng sự vượt trội về đẳng cấp lẫn lực lượng, nhưng điều đáng lo ngại là Đức đã có khởi đầu không mấy thuận lợi tại các giải đấu lớn gần đây như World Cup 2018, World Cup 2022 và EURO 2021. Họ đã phải dừng cuộc chơi sớm tại những giải đấu này sau khi thất bại ngay từ vòng đầu tiên, bởi vậy trận đấu mở màn hứa hẹn sẽ ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị.

Về lực lượng, đội tuyển Đức có thể sẽ giữ nguyên bộ khung đã ra sân chính thức ở trận giao hữu với Hy Lạp. Trên hàng công sẽ là bộ ba trẻ tuổi Havertz - Musiala - Wirtz, tuyến giữa sẽ được gửi trọn niềm tin cho các tiền vệ kinh nghiệm như Kroos, Gundogan, và hàng thủ vẫn là những gương mặt quen thuộc như Kimmich, Rudiger và Neuer.

Scotland là đội bóng không sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng khán giả hâm mộ Ngoại hạng Anh vẫn có thể nhận ra những gương mặt quen thuộc như Robertson, Tierney ở hàng phòng ngự, ngôi sao đang chơi cho CLB Manchester United là Mac Tominey hay Mc Ginn ở tuyến giữa, và tiền đạo cắm sẽ là Shankland.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau cách đây gần 10 năm và Đức hoàn toàn chiếm ưu thế ở 5 lần gặp gần nhất với 3 trận thắng và chỉ thua 1 trận. Thầy trò HLV Nagelsmann cũng đang có chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp ở các trận giao hữu còn Scotland mới chỉ thắng 1 trong 5 lần ra sân gần nhất.

Theo giới chuyên gia, mọi thống kê đều nghiêng về đội tuyển Đức và đặc biệt là họ có ưu thế về sân nhà. Thêm vào đó, Đức cũng đang là một trong hai đội tuyển giàu thành tích nhất tại EURO với 3 lần vô địch vào các năm 1972, 1980 và 1996. Rõ ràng với kinh nghiệm đỉnh cao, Đức khó có thể để tuột tay chiến thắng ở trận mở màn, thậm chí là thắng cách biệt.

Nếu nhìn vào đội hình thi đấu của Scotland, có thể nhận ra đây là đội bóng thiên về phòng ngự.

HLV Steve Clarke đang duy trì sơ đồ 5-4-1 bởi khả năng tấn công không tốt và cũng không có nhiều lựa chọn tối ưu ở hàng công. Do đó, nhiều khả năng trận đấu tới sẽ diễn ra với thế trận một chiều và bàn thắng có lẽ chỉ xuất hiện từ phía đội chủ nhà.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục