Evergrande đến hạn thanh toán 148 triệu USD lợi suất trái phiếu

14:44' - 11/10/2021
BNEWS Khả năng Evergrande sẽ thanh toán lợi suất nửa năm một lần đối với số trái phiếu đáo hạn vào tháng 4/2022, 4/2023 và tháng 4/2024 vào ngày 11/10 không nhiều.
Các chủ nợ nước ngoài của tập đoàn bất động sản Evergrande đang chờ đợi các thông tin liên quan đến việc thanh toán hơn 148 triệu USD lợi suất trái phiếu vào ngày 11/10 sau khi tập đoàn này bỏ lỡ hai thời hạn thanh toán trong tháng trước.
Khả năng Evergrande sẽ thanh toán lợi suất nửa năm một lần đối với số trái phiếu đáo hạn vào tháng 4/2022, 4/2023 và tháng 4/2024 vào ngày 11/10 không nhiều, khi tập đoàn này ưu tiên cho các chủ nợ trong nước và vẫn chưa ra thông báo về các nghĩa vụ thanh toán nợ bằng đồng USD.
Điều đó khiến các chủ nợ nước ngoài lo ngại về rủi ro thiệt hại lớn khi kết thúc giai đoạn ân hạn 30 ngày, trong lúc Evergrande đang phải giải quyết số nợ trên 300 tỷ USD. 
Các vấn đề của Evergrande đã khiến các thị trường toàn cầu biến động và tập đoàn này đã bỏ lỡ thời hạn thanh toán lợi suất trái phiếu bằng đồng USD với tổng là 131 triệu USD vào ngày 23/9 và 29/9.
Các nhà tư vấn cho các chủ nợ nước ngoài cuối tuần qua cho rằng cần có thêm thông tin và sự minh bạch về Evergrande.
Các chủ nợ nước ngoài cũng đang yêu cầu thêm thông tin về kế hoạch của Evergrande trong việc bán một số mảng kinh doanh và tiền thu được sẽ được sử dụng ra sao.
Giao dịch cổ phiếu của Evergrande, cũng như của công ty con Evergrande Property Services Group, đã phải dừng từ ngày 4/10 để chờ thông báo về một thỏa thuận lớn.
Những lo ngại về tác động từ cuộc khủng hoảng của Evergrande đến lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã gây ra làm sóng bán tháo trái phiếu bằng đồng USD có lợi suất cao của Trung Quốc trong tuần trước, đặc biệt là sau khi công ty bất động sản nhỏ hơn là Fantasia Holdings Group Co bỏ lỡ thời hạn thanh toán nợ trên thị trường quốc tế 206 triệu USD vào ngày 4/10./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục