Exxon Mobil công bố kết quả kinh doanh quý I/2019 sụt giảm mạnh

12:43' - 28/04/2019
BNEWS Tập đoàn năng lượng Exxon Mobil của Mỹ vừa cho biết, lợi nhuận quý I/2019 của tập đoàn này đã giảm gần 50% so với một năm trước, do kết quả yếu kém trong các mảng tinh chế dầu và sản xuất hóa chất.

Cụ thể, lợi nhuận của Exxon Mobil chỉ đạt 2,35 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm nay, giảm mạnh so với mức 4,65 tỷ USD ghi nhận trong cùng kỳ năm 2018. Lợi tức trên mỗi cổ phiếu chỉ ở mức 55 xu Mỹ, thấp hơn so với mức dự báo 70 xu /cổ phiếu, theo kết quả khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường Refinitiv tiến hành.
Doanh thu của Exxon Mobil trong quý I/2019 đạt 63,63 tỷ USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2018 và thấp hơn mức ước tính 64,82 tỷ USD của giới phân tích. Tập đoàn này cũng ghi nhận chi phí đầu tư cho hoạt động sản xuất và thăm dò tăng từ 4,87 tỷ USD trong hồi quý I/2018 lên 6,89 tỷ USD trong quý đầu năm nay.
Exxon Mobil cho hay lượng xăng trong các kho dự trữ tại Mỹ ở mức cao đã dẫn đến biên lợi nhuận trong mảng này suy giảm. Ngoài ra, gánh nặng từ chi phí bảo trì các nhà máy lọc dầu tiếp tục ảnh hưởng tới lợi nhuận của Exxon Mobil trong quý này và hãng cũng cảnh báo rằng xu hướng yếu kém này có thể tiếp tục trong quý II/2019.
Lợi nhuận từ kinh doanh hóa chất của Exxon Mobil trong quý I cũng giảm 219 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Trong khi Exxon Mobil bán nhiều hóa chất hơn ra thị trường, biên lợi nhuận lại chịu áp lực đi xuống vì công suất trong ngành hóa chất ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây.
Sản lượng khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên và các nhiên liệu hóa thạch khác của Exxon Mobil đạt 4 triệu thùng dầu quy đổi trong quý vừa qua, tăng 2% so với quý I/2018. Tuy nhiên, nguồn thu từ mảng này đã giảm 621 triệu USD so với năm ngoái do giá dầu thô tuy đã đứng vững nhưng vẫn khá yếu./.

>>> Kiếm hàng tỷ USD, Exxon và Chevron vẫn không đạt lợi nhuận dự kiến

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục