Exxon Mobil và Chevron “bội thu” nhờ giá dầu tăng cao

21:38' - 28/10/2017
BNEWS Lợi nhuận của các tập đoàn dầu khí Exxon Mobil và Chevron của Mỹ tăng vọt nhờ giá dầu tăng cao, trong đó Exxon thu về gần 4 tỷ USD trong quý III/2017, còn Chevron kiếm được 2 tỷ USD.

Lợi nhuận của cả hai doanh nghiệp này đều cao hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoài
Giới phân tích dự báo kết quả kinh doanh của cả hai doanh nghiệp này sẽ vượt xa kết quả kinh doanh năm 2016 và vẫn đạt được lợi nhuận cao trong năm 2018.
Phiên ngày 27/10, giá dầu thô của Mỹ chạm mức cao nhất của 6 tháng là gần 54 USD/thùng, còn giá dầu Brent Biển Bắc tăng trên 60 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ năm 2015.
Sau khi thông tin trên được công bố, giá cổ phiếu của Exxon Mobil đã tăng 15 xu Mỹ lên 83,62 USD/cổ phiếu, trong khi cổ phiếu của Chevron giảm 5,3 USD (0,45%) xuống 113,14 USD/cổ phiếu.
Giám đốc điều hành Chevron John Watson cho hay sự phục hồi của hai doanh nghiệp này chủ yếu nhờ việc tìm kiếm nguồn năng lượng mới, tập trung vào các dự án chi phí thấp và chọn cách không quan tâm đến sự lên xuống của giá hàng hóa, nhằm đáp lại tình trạng giá dầu hạ thấp.
Exxon và Chevron cũng khai thác nhiều dầu và khí đốt hơn so với năm trước đó, nhưng sản lượng vẫn thấp hơn so với dự đoán của các nhà phân tích khoảng 2 điểm phần trăm đối với trường hợp của Chevron, dẫn đến hoạt động bán tháo cổ phiếu của doanh nghiệp này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục