FAO: Giá lương thực, thực phẩm đã tăng so với tháng trước

19:32' - 09/04/2018
BNEWS Tháng 3/2018, giá lương thực, thực phẩm trên thị trường thế giới đã tăng so với tháng trước đó do thị trường lo ngại mùa màng bị ảnh hưởng bởi hạn hán và thời tiết giá lạnh ở Mỹ, châu Âu.

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết, chỉ số giá lương thực, thực phẩm của FAO tăng 1,1% lên 172,8 điểm trong tháng 3/2018 so với mức 171 điểm trong tháng Hai.

Trong tháng 3/2018, chỉ số giá lương thực, thực phẩm - thước đo sự thay đổi hàng tháng đối với giá quốc tế của giỏ các mặt hàng lương thực, thực phẩm - đã tăng tháng thứ hai liên tiếp sau đợt giảm kể từ tháng Tám năm ngoái.

Chỉ số giá ngũ cốc đã tăng 2,7% lên 165,6 điểm vào tháng 3/2018 so với tháng trước đó và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số chất béo và dầu cũng tăng 3,3% lên 197,4 điểm vào tháng 3/2018 so với tháng 2/2018 do sản lượng giảm tại New Zealand (Niu Di-lân).

Trong khi đó, chỉ số giá đường đã giảm 3,4% xuống 185,9 điểm. Chỉ số giá thịt vẫn giữ ở mức 169,8 điểm./.

Xem thêm:

>>>Vinafood 2 liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ

>>>FAO: Phương pháp sản xuất lương thực hiện tại làm tổn hại hành tinh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục