BNEWS Ngày 14/1, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết người dân Mỹ sẽ tăng chi tiêu nhiều hơn sau đại dịch COVID-19, song khẳng định điều này không làm lạm phát tăng.
Trong buổi tọa đàm trực tuyến do Đại học Princeton tổ chức, ông Powell cho hay sau khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm, nước Mỹ nhiều khả năng sẽ chứng kiến làn sóng chi tiêu mạnh mẽ do người dân trở lại cuộc sống bình thường và "đổ tiền" vào một số dịch vụ.
Mức lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn ở mức thấp trong bối cảnh nước này đang vật lộn với đại dịch, vốn là nguyên nhân khiến lượng lớn người lao động thất nghiệp và buộc chính phủ chi hàng nghìn tỷ USD để hỗ trợ người dân vượt qua cuộc khủng hoảng này.
Hồi năm ngoái, Fed đã công bố chính sách lạm phát mới, cho phép cơ quan này duy trì lãi suất cơ bản bằng 0 trong thời gian dài và thả nổi lạm phát vượt ngưỡng 2% trong một thời gian nhất định nhằm thúc đẩy thị trường lao động.
Tuy nhiên, trong phát biểu lần này, ông Powell đã không đưa ra dự đoán về việc chi tiêu tiêu dùng sau đại dịch có thể khiến lạm phát tăng cao, song khẳng định Fed đã có sự chuẩn bị nếu kịch bản này diễn ra.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed nhấn mạnh cơ quan này sẽ không thảo luận sớm về khả năng thu hẹp quy mô chính sách nới lỏng tiền tệ, vốn đang được triển khai, vì cho rằng điều này ảnh hưởng đến thị trường tài chính.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một số quan chức Fed trong thời gian gần đây đồn đoán Fed có thể bắt đầu thu hẹp chương trình thu mua trái phiếu sớm nhất vào năm nay.
Tuy nhiên, trong cuộc họp chính sách cuối cùng diễn ra vào tháng 12/2020, Fed đã quyết định không thay đổi chương trình này và sẽ duy trì lộ trình hiện nay với mức 120 tỷ USD/tháng cho đến khi thị trường việc làm và lạm phát có tiến triển đáng kể.
Trước đó, bà Lael Brainard, thành viên hội đồng thống đốc Fed, khẳng định tiến độ chương trình thu mua trái phiếu hiện này sẽ duy trì một cách hợp lý trong một thời gian dài bởi đà hồi phục kinh tế sau đại dịch vẫn chậm.
Theo bà, nền kinh tế vẫn còn cách xa với các mục tiêu về việc làm và lạm phát, thậm chí còn xấu hơn so triển vọng, do vậy, phải mất thời gian để nền kinh tế Mỹ đạt được những tiến bộ đáng kể./.
Tin liên quan
Thâm hụt ngân sách Mỹ cao kỷ lục trong quý đầu tài khóa 2021
Bộ Tài chính Mỹ cho biết thâm hụt ngân sách nước này tăng vọt tới 61% trong 3 tháng đầu tiên của tài khóa 2021, tức quý IV/2020, do tổng chi ngân sách vẫn ở mức cao trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.











