BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump đả kích Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và gọi cơ quan này là ‘vấn đề duy nhất’ đối với kinh tế Mỹ.
Các quan chức hàng đầu đã thảo luận về sự tụt dốc thảm hại của thị trường chứng khoán mà nguyên nhân một phần là những lời mạt sát của ông Trump đối với Fed.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tiếp tục giảm ngày 24/12 giữa những lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại, chính phủ đóng cửa và tin đồn rằng ông Trump muốn sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell. Chỉ số S&P 500 đang giảm liên tục để hướng tới đà giảm lớn nhất tính theo phần trăm kể từ cuộc Đại suy thoái cách nay gần 90 năm.Trong một dòng tweet không hề có tác dụng gì để trấn an thị trường về tính độc lập của Fed vốn lâu nay vẫn được đề cao, Tổng thống Trump đổ lỗi cho Fed về những diễn biến kinh tế bất lợi của nước Mỹ. Ông Trump viết trên Twitter: “Vấn đề duy nhất mà nền kinh tế chúng ta đối mặt là Fed. Họ không hề có cảm nhận gì về thị trường. Fed giống như một tay golf (gôn) mạnh mẽ nhưng không thể ghi điểm bởi vì ông ấy không có cảm giác - ông ấy không thể đánh bóng vào lỗ”.Trước đó, hôm 19/12, với việc nhận định kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng với tỉ lệ tốt trong khi thị trường việc làm tiếp tục được cải thiện, Fed thông báo tăng lãi suất thêm 0,25% lên mức 2,5% sau cuộc họp 2 ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang. Đây là lần nâng lãi suất thứ 4 trong năm nay của Fed. Quyết định tăng lãi suất của Fed nằm trong đúng lộ trình tăng lãi suất theo từng bước. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump lại luôn chỉ trích Fed về vấn đề lãi suất, cho rằng các đợt nâng lãi suất liên tục trong thời gian qua của Fed đã kìm hãm sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.Cho đến nay, ông Trump đã chỉ trích ông Powell một vài lần. Hồi tháng Tám, ông nói với Reuters rằng ông ‘không hào hứng lắm’ với Chủ tịch Fed, người mà ông đề cử, và rằng Fed nên làm nhiều hơn nữa để giúp ông tạo cú hích cho nền kinh tế.Toàn bộ 11 khu vực kinh tế chính của chỉ số S&P 500 đều đi xuống, trong khi toàn bộ (chỉ trừ có một) mã chứng khoán của chỉ số công nghiệp Dow Jone đều ngập trong sắc đỏ.Trong ngày thứ ba liên tiếp, trên 2.500 cổ phiếu được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán New York và Nasdaq đã chạm đáy trong 52 tuần. Điều này phản ánh mức độ bán tháo mà thị trường chưa từng thấy kể từ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính một thập niên trước.Hôm 22/12, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết ông Trump nói với ông rằng ông ấy ‘chưa bao giờ đề cập sa thải Powell’. Tuy nhiên, chỉ tin đồn thôi là ông Trump có thể can thiệp rất sâu vào công việc của Fed đã khiến cho các thị trường tài chính vốn từ lâu hoạt động dựa trên mặc định rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ hoạt động độc lập và không bị chi phối về chính trị lao đao.Đạo luật về Cục Dự trữ Liên bang cho phép tổng thống sa thải các thành viên hội đồng quản trị Fed với lý do chính đáng. Lý do ở đây được hiểu là vi phạm đạo đức nghiêm trọng, phạm tội, không qua được kiểm tra bia rượu và chất kích thích, trong khi ông Powell không phạm bất cứ điều gì trong số này.Chuyên gia Doug Roberts tại công ty nghiên cứu thị trường Channel Capital Research cũng lưu ý rằng thị trường có thể trong trạng thái không mấy lạc quan sau kỳ nghỉ Năm Mới. Hiện còn quá sớm để xác định ảnh hưởng của những biến động trên thị trường chứng khoán đối với các nhà đầu tư và nền kinh tế.Còn chuyên gia Andrew Brenner của công ty môi giới chứng khoán National Alliance Securities cho rằng sự điều chỉnh hoạt động vào cuối năm của một số quỹ đầu tư có thể giúp "nâng đỡ" thị trường cổ phiếu trong những ngày cuối tháng 12. Khi đó, các nhà quản lý tái cân bằng những khoản đầu tư bằng cách tái phân bổ nguồn tiền từ lượng trái phiếu do họ nắm giữ sang thị trường chứng khoán.Đối với các nhà đầu tư chứng khoán, năm 2019 nhiều khả năng sẽ không lạc quan hơn so với năm 2018. Trong khi các chuyên gia của Phố Wall dự báo năm 2019 sẽ là một năm đầy biến động với nhiều thách thức, song họ cũng hy vọng thị trường cổ phiếu sẽ hồi phục sau “màn trình diễn” tháng 12 tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái hồi những năm 1930 tới nay./.Tin liên quan
Ngày càng nhiều công ty rời bỏ những bang của Mỹ đánh thuế cao
Theo báo The Wall Street Journal, khoảng cách ngày càng lớn về tăng trưởng dân số giữa các bang của Mỹ là do tác động phụ của nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh hiện nay ở nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTỷ phú Bill Gates: Các chính phủ chưa sẵn sàng trước làn sóng AI
Tỷ phú Bill Gates cho rằng không chính phủ nào trên thế giới hiện đã hoàn toàn sẵn sàng trước những thay đổi mà trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mang lại cho xã hội.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiRộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc
Tháng 9 là thời điểm bước vào mùa thu hoạch tại nhiều khu vực của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiCác ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh
Các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiIfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu
Cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc: Bùng nổ công nghệ chưa đủ bù đắp đà suy yếu của tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng 5,2% trong tháng 8/2026, nhưng tiêu dùng ảm đạm và đầu tư giảm sâu cho thấy những thách thức đối với đà phục hồi kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên cam kết “kiên định ủng hộ” Nga
Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.
-
Kinh tế Thế giớiIraq nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/9, Iraq thông báo nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran, sau một thời gian ngắn đóng cửa do lo ngại về an ninh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hủy bỏ quy định siết khí thải nhà máy điện than và khí đốt
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ dự kiến bãi bỏ phần lớn quy định hạn chế khí thải từ nhà máy điện thời cựu Tổng thống Joe Biden, động thái vấp phải sự chỉ trích của giới khoa học và tổ chức môi trường.












