Chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9

FTC cáo buộc Amazon thao túng giá quảng cáo để thu lợi hàng chục tỷ USD

  • Đoàn Hùng/vnanet.vn

BNEWS FTC cáo buộc Amazon từ năm 2019 đã áp dụng có hệ thống mức giá cao hơn kết quả thực tế của các cuộc đấu giá quảng cáo, ảnh hưởng đến khoảng 1,2 triệu khách hàng.

Trong ảnh: Chi nhánh của Tập đoàn bán lẻ Amazon ở Bretigny-sur-Orge, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) ngày 31/8 đệ đơn kiện Amazon, cáo buộc công ty thương mại điện tử này âm thầm thao túng các cuộc đấu giá quảng cáo để nâng giá mà các doanh nghiệp phải trả, qua đó thu về hàng chục tỷ USD.

Đơn kiện dài 181 trang, được nộp tại tòa án liên bang ở Seattle với sự tham gia của 22 tổng chưởng lý tiểu bang thuộc cả hai đảng, trong đó có California, Florida, New York, Louisiana và Iowa. FTC cáo buộc Amazon từ năm 2019 đã áp dụng có hệ thống mức giá cao hơn kết quả thực tế của các cuộc đấu giá quảng cáo, ảnh hưởng đến khoảng 1,2 triệu khách hàng.

Theo đơn kiện, Amazon sử dụng phương thức gọi là “soft reserve”, trong đó công ty này tự đưa ra mức giá nhằm nâng giá sàn của các cuộc đấu giá, nhưng không thông báo cho những doanh nghiệp tham gia. FTC cho rằng Amazon áp dụng phương thức này đối với các sản phẩm quảng cáo Sponsored Products, Sponsored Brands và Sponsored Display, đồng thời thực hiện các biện pháp che giấu hoạt động này.

Theo các cáo buộc được Wall Street Journal dẫn lại, phương thức trên có thể khiến chi phí quảng cáo tính theo mỗi lượt nhấp chuột tăng khoảng 50% trong những ngày mua sắm cao điểm. Khoảng 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được cho là nằm trong số các khách hàng bị ảnh hưởng.

Amazon hiện là nền tảng quảng cáo kỹ thuật số lớn thứ ba tại Mỹ, sau Google và Meta, với doanh thu quảng cáo khoảng 68 tỷ USD năm 2025.

Đây là vụ kiện thứ ba FTC khởi sự chống Amazon. Năm ngoái, Amazon đồng ý trả 2,5 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện liên quan cáo buộc gây khó khăn cho khách hàng trong việc hủy dịch vụ Prime.

Vụ kiện mới được thúc đẩy dưới thời Chủ tịch FTC Andrew Ferguson. Các cáo buộc liên quan đến hoạt động được cho là bắt đầu từ năm 2018, khi tỷ phú Jeff Bezos vẫn giữ chức Tổng Giám đốc điều hành Amazon. Ông hiện là nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành của công ty. Sau thông tin về vụ kiện, cổ phiếu Amazon giảm khoảng 3%, xuống gần 259 USD/cổ phiếu vào chiều 31/8.

Đoàn Hùng/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục