Truy tố nhóm 6 đối tượng mua bán bộ phận cơ thể người

  • Kim Anh/vnanet.vn

BNEWS Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm 6 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” theo quy định tại Điều 154, Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm 6 bị can gồm: Trịnh Quốc Tuấn (sinh năm 1988, trú phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Mai Khánh Thiện (sinh năm 1996, trú xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Tăng Thị Tú Trinh (sinh năm 2002, trú xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ), Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2001, trú phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng), Ngô Thị Cẩm Vân (sinh năm 1989, trú xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình), Bùi Thị Kim Thi (sinh năm 1986, trú phường Phú Diễn, Hà Nội) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” theo quy định tại Điều 154, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc bản thân đã từng bán thận nên nắm rõ trình tự, thủ tục mua bán bộ phận cơ thể người dưới hình thức hiến tặng, Trịnh Quốc Tuấn đã cùng Mai Khánh Thiện, Tăng Thị Tú Trinh, Nguyễn Tiến Đạt, Bùi Thị Kim Thi và Ngô Thị Cẩm Vân bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi môi giới mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận của người khác) nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện, 6 bị can đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia các hội, nhóm có nội dung liên quan đến mua, bán gan, thận nhằm tìm kiếm người có nhu cầu mua và bán. Khi có thông tin, các đối tượng sắp xếp gặp trực tiếp để Tuấn trao đổi, hướng dẫn việc khám sàng lọc, thu thập thông tin bệnh án, thống nhất giá mua, giá bán và phương thức thanh toán tiền mua, bán thận. Khi tìm được người có nhu cầu bán thận, Trinh và Thiện được phân công đưa người bán và người mua đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, thực hiện xét nghiệm các chỉ số đặc thù (chỉ số tương thích HLA) phục vụ việc ghép tạng; đồng thời hướng dẫn các bên hợp thức hóa thủ tục bán thận dưới hình thức hiến tặng theo quy trình hiến nhân đạo.

Ngoài ra, Tuấn còn thuê nhà trọ tại phường Long Biên (Hà Nội) để bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt cho những người có nhu cầu bán thận. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và chi phí xét nghiệm của người bán do Tuấn chi trả.

Kết quả điều tra xác định từ ngày 2/5 - 25/9/2024, Trịnh Quốc Tuấn đã cùng 5 đồng phạm trên thực hiện nhiều vụ môi giới mua bán thận. Trong đó, Tuấn và Thiện đã thực hiện 9 vụ môi giới mua bán thận (Tuấn được hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng, Thiện hưởng lợi gần 130 triệu đồng). Trinh thực hiện 7 vụ môi giới mua bán thận và hưởng lợi 380 triệu đồng. Đạt thực hiện 3 vụ môi giới mua bán thận, hưởng lợi 270 triệu đồng. Vân môi giới 2 vụ mua bán thận, hưởng lợi hơn 570 triệu đồng. Thi môi giới 1 vụ mua bán thận, hưởng lợi gần 130 triệu đồng.

Trong số này có trường hợp của chị Đinh Thị Q (ở Hải Phòng) bị suy thận và phải điều trị tại bệnh viện. Qua giới thiệu, Đạt biết chị Q có nhu cầu ghép thận nên đã kết nối chị Q với Tuấn. Tuấn thỏa thuận, thống nhất với chị Q về việc tìm người bán thận và chị Q đã đặt cọc cho Tuấn 30 triệu đồng. Tháng 11/2023, anh Cao Văn T (ở Hà Nội) muốn bán 1 quả thận của mình nên đã tham gia nhóm "Mua bán thận” trên Facebook thì được kết nối với Tuấn. Tuấn hẹn gặp anh T và trực tiếp thỏa thuận giá mua một quả thận là 550 triệu đồng; đồng thời cam kết lo các thủ tục và chi phí liên quan. Tuấn phân công Trinh và Thiện đưa anh T đi khám, làm các xét nghiệm cần thiết tại bệnh viện.

Đến tháng 2/2024, khi có kết quả xét nghiệm xác định chỉ số của anh T và chị Q tương thích, Tuấn thông báo cho chị Q biết và thống nhất chị Q thanh toán cho Tuấn 960 triệu đồng. Sau khi được nhận tiền, Tuấn đã chuyển khoản 550 triệu đồng cho anh T và chia cho Thiện, Trinh và Đạt từ 10 - 50 triệu đồng. Còn lại, Tuấn hưởng lợi 300 triệu đồng.

Kết luận giám định tổn thương của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), trong cơ thể anh Cao Văn T hiện có 1 thận phải, không có thận trái trong hố thận trái và các khoang trong ổ bụng, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể đối với anh T tại thời điểm giám định là 41%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục