G20 bàn về ảnh hưởng của rủi ro địa chính trị tới kinh tế toàn cầu

15:06' - 21/04/2017
BNEWS Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda cho biết các quan chức tài chính G20 sẽ thảo luận về triển vọng kinh tế thế giới và sự phát triển của thị trường tài chính.

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày vào ngày 20/4 tại Washington (Mỹ) với chủ đề chính là tác động của các rủi ro địa chính trị tới nền kinh tế toàn cầu đang dần khởi sắc.

Cuộc họp diễn ra bên lề Hội nghị mùa Xuân của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) – nơi mà các nước thành viên đang tìm cách khẳng định sự ủng hộ đối với thương mại mở và hội nhập toàn cầu trước quan điểm bảo hộ thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Kuroda cho biết nền kinh tế Nhật Bản dần phục hồi và đang trên đà tăng trưởng. Nỗ lực thúc đẩy lạm phát vẫn chưa đủ mạnh, nên BoJ chắc chắn sẽ tiếp tục chủ trương nới lỏng tiền tệ để đạt mục tiêu 2% lạm phát sớm nhất có thể.

Các bất ổn toàn cầu hiện nay liên quan tới việc CHDCND Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, việc Syria sử dụng vũ khí hóa học, chủ nghĩa bảo hộ dâng cao tại một số nước phát triển, trong đó có các nước tại châu Âu.

Theo IMF, các rủi ro khác đối với kinh tế thế giới còn bao gồm việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến có thể ảnh hưởng tới một số nền kinh tế phát triển qua việc thúc đẩy tình trạng rút vốn đầu tư và thoái vốn cũng như việc Trung Quốc phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng nhanh quá mức để thúc đẩy tăng trưởng.

Nhóm G20 gồm các nước Argentina, Australia, Brazil, Anh, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Mexico, Nga, Saudi Arabia, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục