BNEWS Các bộ trưởng và quan chức môi trường thuộc Nhóm G7 bày tỏ quyết tâm đi đầu trong việc thực thi Thỏa thuận về khí hậu Paris đạt được hồi tháng 12 năm ngoái tại Pháp.
Sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài trong hai ngày 15-16/5 ở thành phố Toyama (Nhật Bản), các bộ trưởng và quan chức môi trường thuộc Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã bày tỏ quyết tâm đi đầu trong việc thực thi Thỏa thuận về khí hậu Paris đạt được hồi tháng 12 năm ngoái tại Pháp.
Thông cáo báo chí tại Toyama cho hay các đại biểu tham gia cuộc họp đều nhất trí sẽ giữ vị trí dẫn đầu trong việc sớm đưa Thỏa thuận Paris vào thực hiện để hoàn thành cam kết cắt giảm lượng phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Bên cạnh đó, họ cũng đẩy nhanh kế hoạch đệ trình những chiến lược dài hạn nhằm giải quyết tình trạng trái đất ấm dần lên trước năm 2020.
Các bộ trưởng môi trường G7 cũng thừa nhận tầm quan trọng của việc các nước G7 đi đầu “làm gương” và phát triển những chiến lược dài hạn nhằm cắt giảm khí thải nhà kính như đã cam kết trong Thỏa thuận Paris, cũng như đệ trình lên Liên hợp quốc những chiến lược này một cách sớm nhất có thể.
Theo Thỏa thuận Paris, để giới hạn nhiệt độ Trái đất tăng thêm dưới 2 độ C (so với mức được ghi nhận ở thời kỳ tiền công nghiệp), các quốc gia tham gia được yêu cầu xác lập những mục tiêu cắt giảm khí thải của riêng mình trong giai đoạn sau năm 2020 và phải đệ trình lên Liên hợp quốc những kế hoạch dài hạn về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính đến trước năm 2020.
Trong khi đó, giữa bối cảnh mật độ dân số tại các khu vực thành thị ngày một đông, các nước G7 cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của từng thành phố trong công tác giải quyết vấn đề môi trường, đồng thời kêu gọi các chính phủ giúp đỡ những thành phố này bằng cách chia sẻ thông tin và thực hiện đổi mới.
Cuộc họp tại Toyama là một phần trong chuỗi các sự kiện cấp bộ trưởng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra tại tỉnh Mie (Nhật Bản) trong các ngày 26-27/5 tới.
Bảy quốc gia thành viên G7 - gồm Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) - và Trung Quốc, nước phát thải nhiều khí gây ô nhiễm nhất, đã ký kết Thỏa thuận Paris vào ngày 12/12 năm ngoái.
Thỏa thuận này quy tụ tổng cộng 55 quốc gia, chiếm khoảng 55% lượng khí thải trên toàn cầu.
Tin liên quan
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường G7 tại Nhật Bản
Ngày 15/5, các bộ trưởng môi trường cùng các đại diện Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã bắt đầu hội nghị hai ngày tại thành phố Toyama nằm bên bờ biển Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá dầu tăng, lãi suất gây sức ép, DAX mở đầu tuần trong sắc đỏ
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, diễn biến trên thị trường dầu mỏ và tình hình Trung Đông tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường chứng khoán Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.










