Ga Sài Gòn nhộn nhịp ngày đầu bán vé tàu Tết

13:54' - 20/10/2023
BNEWS Trong sáng đầu tiên mở bán chính thức vé tàu Tết Nguyên đán 2024, hàng trăm hành khách đã đến ga Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh) mua vé.

Không khí nhà ga khá nhộn nhịp, bởi chỉ trong giờ đầu mở bán đã có khoảng 300 hành khách tới lấy số thứ tự mua vé, đông hơn nhiều so với năm trước.

Theo kế hoạch, đúng 8 giờ sáng 20/10 mới mở bán chính thức, nhưng ngay từ 6 giờ, đã có rất đông hành khách đến ga để lấy số thứ tự mua vé tàu Tết Giáp Thìn 2024. Tại đây, Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn) sắp xếp 8 cửa chính thức và 1 cửa dự phòng để phục vụ bán vé Tết.

 
Anh Hà Hữu Hòa (ngụ Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh) có mặt tại ga Sài Gòn từ 6 giờ sáng để mua vé tàu Tết về quê Thanh Hóa. Dù đến khá sớm nhưng số thứ tự của anh là 35, phải gần 9 giờ sáng mới tới lượt vào mua vé. Cùng cảnh ngộ, anh Huỳnh Ngọc Hải (ngụ quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh) cũng đến tận ga Sài Gòn mua vé trực tiếp, bởi anh và một số người bạn chưa rành cách mua vé online. Theo anh Hải, do mua vé tối 27 tháng Chạp, thời điểm cận Tết việc mua vé khó khăn hơn nên quyết định đến mua vé tại ga từ sáng sớm cho "chắc ăn".

Anh Huỳnh Ngọc Hải chia sẻ, khoảng 5 năm nay mới mua vé tàu về Quảng Ngãi đón Tết, khách mua vé không đông, nhưng giá rất cao, lên đến hơn 2 triệu cho vé giường nằm là quá cao (giá cao nhất khoảng 2,5 triệu đồng), hơn vé xe ô tô tới mấy lần. "Tôi lựa chọn đi tàu cho an toàn bởi còn có con nhỏ, trong khi nếu đi máy bay sẽ phải mua thêm vé cho con”, anh Hải nói.

Để quy trình mua vé được nhanh chóng, Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn đã chuẩn bị sẵn các phiếu để khách hàng điền thông tin trước khi đến quầy mua vé. Lực lượng hướng dẫn, thanh niên tình nguyện và an ninh trật tự được bố trí đầy đủ để hỗ trợ khách hàng.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tính đến 10 giờ sáng 20/10, hệ thống bán vé ghi nhận gần 16.300 vé được đặt thành công; trong đó, có 9.000 vé tàu trước Tết, 7.300 vé tàu sau Tết. Số vé đã thực hiện thanh toán là hơn 13.700 vé.

Trước đó, từ ngày 15/10 đến ngày 19/10, ngành đường sắt mở bán vé tập thể cho các đối tượng ưu tiên thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội… với số vé đã bán ra trong 5 ngày là 3.400 vé.

Dịp Tết năm nay, ngành đường sắt dự kiến cung ứng khoảng hơn 200.000 chỗ, với 390 chuyến tàu; mỗi người được mua tối đa 10 vé mỗi chiều. So với năm trước, giá vé Tết Nguyên đán 2024 chiều cao điểm tăng từ 1-4%, tùy theo ghế ngồi, loại tàu. Giá vé cao nhất dịp Tết là hơn 2.950.000 đồng/vé giường nằm chặng dài nhất (Sài Gòn – Hà Nội).

Vé cá nhân được bán qua các kênh: website www.dsvn.vn, vetau.com.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, các điểm bán vé và đại lý bán vé thuộc đường sắt Việt Nam; ứng dụng ví điện tử Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay, app bán vé tàu trên thiết bị di động; Tổng đài bán vé Sài Gòn 19001520, Hà Nội 19000109…

Lịch chạy tàu Tết Nguyên đán 2024 được tính từ ngày 26/1 đến hết ngày 26/2/2024 (từ 16 tháng Chạp đến ngày 17 tháng Giêng). Tàu khách Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại) sẽ chạy 10 đôi. Trong khi đó, tàu khách khu đoạn chạy 12 đôi gồm các chặng: Sài Gòn – Vinh; Sài Gòn – Đồng Hới; Sài Gòn – Đà Nẵng; Sài Gòn – Quảng Ngãi; Sài Gòn – Quy Nhơn; Sài Gòn – Nha Trang; Sài Gòn – Phan Thiết; Hà Nội – Đà Nẵng… ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục