Gần 16 triệu người đã mắc COVID-19

08:58' - 25/07/2020
BNEWS Theo worldometers.info, đến 8h sáng 25/7 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 15.930.795 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 641.880 ca tử vong. Số người bình phục là 9.716.436 người.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 4.248.372 ca nhiễm và 148.490 ca tử vong, đều cao nhất thế giới. Trong khi đó, số liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 76.570 ca mắc và 1.225 ca tử vong.

Xếp sau Mỹ là Brazil với 2.348.200 ca nhiễm và 85.385 ca tử vong. Đáng chú ý là trong ngày 24/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục, với tổng cộng 284.196 người trong 24 giờ.

Trong những tuần qua tại Mỹ, số ca mắc COVID-19 đã tăng vọt ở nhiều khu vực, đặc biệt các bang miền Nam và miền Tây như Texas, California, Alabama, Idaho và Florida đều ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất. Trước tình hình dịch bệnh vẫn đang lây lan nhanh ở nhiều bang, chính quyền thành phố Washington D.C đã quy định cách ly 14 ngày đối với những người đến từ các "điểm nóng" đại dịch.

Tại châu Âu, mặc dù tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt hơn, nhưng số ca mắc mới trong 24 giờ qua vẫn lên tới 16.854 người, đưa tổng số ca bệnh ở châu lục này từ trước tới nay lên 2.751.871 người. Số bệnh nhân COVID-19 ở châu Âu tử vong hiện là 200.929 người, tăng 422 người so với một ngày trước.

Lo ngại nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát đã khiến nhiều nước châu Âu quyết định siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng dịch, đặc biệt sau khi Tây Ban Nha ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao trong thời gian gần đây.

Ngày 24/7, Bộ Y tế Đức cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 miễn phí tại các sân bay cho những hành khách trở về từ các nước có nguy cơ cao. Tại Pháp, Thủ tướng Jean Castex cũng thông báo sẽ tiến hành xét nghiệm tại chỗ với hành khách tới từ 16 quốc gia có nguy cơ cao, trong đó có Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nam Phi... Những người có kết quả dương tính sẽ phải cách ly trong 14 ngày.

Trong khi đó, Na Uy thông báo từ ngày 25/7 sẽ tái áp đặt quy định cách ly 10 ngày đối với những người đến từ Tây Ban Nha. Italy ra lệnh cách ly bắt buộc đối với những người từng tới Romania và Bulgaria trong 14 ngày qua. Còn tại CH Séc, Bộ trưởng Y tế nước này Adam Vojtěch đã ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại một số địa điểm từ ngày 25/7.

Tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) ngày 24/7 cho biết châu lục này đã ghi nhận tổng cộng 787.501 ca mắc COVID-19, sau khi tăng thêm 18.523 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Dịch bệnh cũng đã khiến 16.697 bệnh nhân ở châu Phi tử vong, trong khi 445.082 người đã được chữa khỏi.

Trong số các nước trong khu vực, Nam Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng số 408.052 ca nhiễm và 6.093 ca tử vong. Tiếp theo là Ai Cập (90.913 ca nhiễm và 4.480 ca tử vong), Nigeria (38.948 ca nhiễm và 833 ca tử vong), Ghana (30.366 ca nhiễm và 153 ca tử vong), Algeria (26.159 ca nhiễm và 1.136 ca tử vong)...

Tính theo khu vực, miền Nam châu Phi là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp theo là khối Maghreb và khu vực Tây Phi.

Tại châu Á, Ấn Độ ghi nhận thêm 48.892 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên 1.337.022. Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại nước này hiện là 31.406 ca.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 25/7 cho biết tổng số ca nhiễm tại nước này đã tăng thêm 113 ca lên 14.092 ca. Cũng theo KCDC, tin vui là không có thêm ca tử vong nào bởi đại dịch này ở Hàn Quốc và có tới 86 ca trong số ca nhiễm mới là “nhập khẩu”; trong khi có thêm 49 bệnh nhân COVID-19 ở Hàn Quốc hồi phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 12.866 ca./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục