BNEWS Giới chức y tế Mỹ ngày 10/3 cho biết tính đến nay nước này đã có gần 200 trường hợp nhiễm virus Zika, tất cả đều nhiễm bệnh từ nước ngoài.
Cùng với con số thống kê trên, quan chức y tế kêu gọi Quốc hội cấp 1,9 tỷ USD hỗ trợ chống dịch tại Mỹ Latinh và ngăn chặn virus lan rộng tới Mỹ. Một phần trong đó sẽ chuyển tới Puerto Rico, nơi dịch bệnh đang lây lan mạnh với 159 ca nhiễm.
Tom Frieden, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cảnh báo Puerto Rico có thể đang trên bờ vực của một đợt bùng phát Zika trên diện rộng.
Theo quan chức trên, trong năm 2016, vùng lãnh thổ này có thể xuất hiện thêm hàng trăm nghìn ca nhiễm Zika, trong đó có hàng nghìn phụ nữ mang thai. Ông khẳng định do mùa mưa đang đến gần, sự trợ giúp từ Quốc hội là vô cùng cần thiết.
Zika, dịch bệnh lây truyền qua muỗi vằn, vốn chỉ gây ra những triệu chứng giống như cảm cúm nhẹ. Nhưng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy loại virus này có thể liên quan tới những rối loạn thần kinh phức tạp và chứng đầu nhỏ khiến trẻ sinh ra mang những khuyết tật nặng nề trong cấu trúc não bộ và hộp sọ đang khiến cho dịch bệnh này trở nên đáng lo ngại. Theo WHO, hiện dịch Zika đã xuất hiện tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.
Virus Zika hiện chưa có vaccine điều trị. Trả lời phóng viên, Anthony Fauci - quan chức đứng đầu Viện các bệnh lây nhiễm và dị ứng quốc gia của Puerto Rico - cho biết các thử nghiệm vaccine đầu tiên có thể bắt đầu vào cuối hè hoặc đầu thu năm nay, song nêu rõ sẽ đợi ít nhất 1 năm nữa trước khi có thể có vaccine áp dụng trên người.
Trong một diễn biến khác, chính phủ Brazil cùng ngày thông báo sẽ hỗ trợ 2,8 triệu USD cho viện nghiên cứu y sinh học hàng đầu quốc gia cho các nghiên cứu chống virus Zika.
Phát biểu tại Viện nghiên cứu Fiocruz của Brazil, Bộ trưởng Y tế nước này Marcelo Castro cho biết hơn 1 triệu USD trong khoản hỗ trợ lần này sẽ cấp cho một nghiên cứu vaccine Zika. Phần còn lại sẽ chuyển tới một nghiên cứu về mối liên hệ giữa Zika và chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Đây là chương trình hợp tác giữa Viện nghiên cứu Fiocruz của Brazil và Viện Y tế Quốc gia Mỹ./.
- Từ khóa:
- Virus Zika
- dị tật thai nhi
- mỹ
- chứng đầu nhỏ
- dịch bệnh
Tin liên quan
Du lịch Mỹ Latinh không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh do virus Zika
Ngày 8/3, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới Taleb Rifai khẳng định du lịch Mỹ Latinh không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh do virus Zika.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












