BNEWS Ngày 9/3, WHO cảnh báo việc nghiên cứu vaccine phòng chống virus Zika có thể trở nên quá muộn để có thể đem lại hiệu quả trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh đang hành hoành mạnh tại Mỹ Latinh.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Marie-Paule Kieny cho biết hiện việc tiến hành nghiên cứu vaccine phòng chống virus Zika mới chỉ ở giai đoạn đầu và sẽ phải mất nhiều tháng để có thể tiến hành thử nghiệm ở người.
Có thể lúc vaccine được nghiên cứu thành công thì sẽ quá muộn để đối phó với dịch bệnh hiện nay tại các nước Mỹ Latinh.
Bà Kieny nhấn mạnh việc nghiên cứu vaccine phòng chống virus Zika là bắt buộc, đặc biệt cần thiết đối với phụ nữ có thai và những người trong độ tuổi sinh nở.
Cùng ngày, đại diện WHO cho biết vẫn giữ nguyên lệnh tình trạng khẩn cấp toàn cầu do dịch bệnh virus Zika, được đưa ra từ hôm 1/2 vừa qua. Hiện hơn 40 quốc gia tại Mỹ Latinh đã có bệnh nhân nhiễm virus nguy hiểm này.
Cùng ngày, Bộ Y tế Chile cho biết trường hợp thai phụ là công dân nước này bị nhiễm virus Zika tại Colombia từ tháng 10 năm ngoái đã sinh con cách đây 3 tuần và em bé sơ sinh hoàn toàn khỏe mạnh. Khi bị nhiễm bệnh, bà mẹ 28 tuổi này mang thai 28 tuần.
Hiện tại Chile, quốc gia không có muỗi Aedes, đã có 4 người mắc virus Zika đều lây nhiễm ngoài lãnh thổ.
Trong khi đó, tại Argentina, dịch bệnh sốt xuất huyết và virus Zika, đều do muỗi Aedes truyền bệnh, đã khiến các loại thuốc bôi chống muỗi đốt bán tại hiệu thuốc và siêu thị trở nên rất khan hiếm. Tại nhiều nơi, giá các loại mặt hàng này đắt hơn bình thường tới 5 lần.
Chính phủ đã đạt được thỏa thuận với Hiệp hội Dược Argentina để các nhà máy sản xuất thuốc bôi chống muỗi đốt tăng công suất 5 lần và giảm 25% giá bán tại hiệu thuốc và siêu thị nhưng tình trạng khan hiếm thuốc vẫn diễn ra.
Trong bối cảnh đó, các dược sĩ Trường Dược ở thủ đô Buenos Aires cho biết có thể sử dụng rau húng chó giã nhỏ hòa với nước, đun sôi để nguội và bôi vào người để không bị muỗi đốt.
Theo con số thống kê mới nhất, có 15.000 người bị sốt xuất huyết trong đợt dịch năm nay tại Argentina./.
Tin liên quan
Cuba xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika thứ 3
Ngày 8/3, giới chức y tế Cuba đã xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika thứ 3 tại đảo quốc Caribe này và cũng giống như hai bệnh nhân trước đây, đây là trường hợp lây nhiễm từ Venezuela.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSingapore nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Singapore được dự báo sẽ tăng trưởng 4,5-5,5% trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 2-4%, nhờ tăng trưởng trong nửa đầu năm mạnh hơn dự kiến.
-
Kinh tế Thế giớiBùng nổ đầu tư AI làm gia tăng thâm hụt thương mại Mỹ
Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, thâm hụt thương mại của Mỹ đối với nhóm máy tính, thiết bị ngoại vi và chất bán dẫn đã tăng lên gần 400 tỷ USD, gần gấp 3 lần so với 2 năm trước.
-
Kinh tế Thế giớiBộ Tư pháp Mỹ đối mặt loạt thách thức pháp lý liên quan chính sách thuế quan
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đối mặt với nhiều thời hạn tố tụng quan trọng trong tuần này, liên quan đến hoàn thuế IEEPA (Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế).
-
Kinh tế Thế giớiNhững động lực mới cho đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ
Đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ đang cho thấy động lực mới, với việc cả hai bên ngày càng tập trung vào các nhượng bộ tiềm năng và thay đổi thuế quan.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu chủ lực của Singapore tăng mạnh nhờ làn sóng AI
Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) cho biết xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) của nước này trong quý II/2026 tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐạt tiến triển với Oman, Iran vẫn siết điều kiện mở lại eo biển Hormuz với Mỹ
Iran cho biết đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận chính thức với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiChứng khoán châu Âu thu hút dòng tiền toàn cầu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc
Thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận đợt bùng nổ mạnh mẽ và thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu nhờ những nền tảng vĩ mô vững chắc.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ dự kiến chi 8,8 tỷ USD cho hoạt động thăm dò dầu khí biển sâu
Ấn Độ có kế hoạch đầu tư 840 tỷ rupee (khoảng 8,8 tỷ USD) hỗ trợ hoạt động thăm dò các giếng dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng biển sâu để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng nước ngoài.












