BNEWS Tổng đài 1022 nhánh 3 do Hội Y học TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố chính thức đi vào hoạt động để tư vấn hỗ trợ người dân phòng chống dịch COVID-19.
"Đã có hơn 142.000 cuộc gọi đến Tổng đài 1022 nhưng chúng tôi chỉ tiếp nhận, tư vấn được 89.396 cuộc gọi, điều này đồng nghĩa vẫn còn hàng chục nghìn cuộc gọi, lời yêu cầu hỗ trợ người dân chưa được trợ giúp khiến chúng tôi vô cùng day dứt".
Đây là chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi lễ Tổng kết hoạt động tư vấn F0 qua Tổng đài 1022 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8/5.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Dung, từ ngày 23/7/2021, Tổng đài 1022 nhánh 3 do Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố chính thức đi vào hoạt động để tư vấn hỗ trợ người dân phòng chống dịch COVID-19; trong đó, chủ yếu tư vấn, hướng dẫn cho bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà.
Ngay lập tức, Tổng đài tư vấn 1022 nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Mỗi ngày có hàng ngàn số điện thoại gọi về Tổng đài nhờ tư vấn các vấn đề liên quan đến COVID-19 như: Cách thức phát hiện bệnh, thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà, cách sử dụng thiết bị thở oxy, đo nồng độ oxy máu, cách sử dụng thuốc, cấp cứu bệnh chuyển biến nặng (khó thở, đau ngực...), xử lý tử thi chết vì COVID-19, tiêm chủng vaccine.... Ngoài ra, nhiều người dân còn có nhu cầu khám chữa bệnh thông thường, điều trị bệnh nền trong bối cảnh không thể tiếp cận được các cơ sở y tế....
Trước nhu cầu ngày càng tăng của người dân, Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông mở ra thêm nhánh 5 là nhánh tư vấn chăm sóc sức khỏe theo chuyên khoa.Đường dây này chịu trách nhiệm tư vấn, chăm sóc sức khỏe theo chuyên khoa, hướng dẫn dùng thuốc, tư vấn về lối sống, chế độ ăn uống, luyện tập, chỉ định thăm khám hay xét nghiệm bổ túc hoặc giúp chuyển bệnh đến cơ sở điều trị thích hợp.
Tổng đài tư vấn 1022 hoạt động 3 ca mỗi ngày với sự tham gia của hơn 220 y bác sỹ tình nguyện. Đặc biệt, có nhiều bác sỹ đến từ các địa phương khác như Hà Nội, Đắk Lắk, Bình Định....cũng đăng ký tham gia tư vấn trên hệ thống Tổng đài 1022.Khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, nhiều bác sỹ đã phải đi ra tuyến đầu trực tiếp điều trị cho người bệnh nhưng ngay sau đó đã có những bác sỹ khác tình nguyện thay thế. Vì thế, đội ngũ tư vấn vẫn luôn đảm bảo hoạt động tư vấn cho người dân trong các khung giờ hoạt động.
Mặc dù vậy, theo Chủ tịch Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, điều đáng tiếc nhất là vẫn có hơn 10.000 cuộc gọi của người dân không được hồi đáp vì các chuyên gia tư vấn không thể làm việc 24/24 giờ mỗi ngày."Các tư vấn viên đa số đều là bác sỹ, chuyên gia lớn tuổi, việc bố trí các ca trực tư vấn phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì có hơn 10.000 cuộc gọi không thể nhấc máy", Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Dung bày tỏ.
Là một trong những thành viên đầu tiên của tổ tư vấn chăm sóc sức khỏe qua Tổng đài 1022, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Bay - Giảng viên Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, những ngày đầu khi kênh tư vấn mới đưa vào hoạt động - cũng là thời điểm dịch bệnh tại Thành phố leo thang căng thẳng, mỗi ngày bản thân bà và các đồng nghiệp đã nhận hàng trăm cuộc gọi bất kể ngày đêm: "Lúc đầu chúng tôi bị khủng hoảng lắm bởi vì số lượng cuộc gọi đến quá nhiều, người dân gọi bất cứ thời điểm nào trong ngày. Có những lúc tôi bị quá tải, thế nhưng chỉ cần tắt máy trong vài tiếng đồng hồ thì đã có 70 cuộc gọi nhỡ. Tôi hiểu rằng 70 cuộc gọi nhỡ là 70 trường hợp đang cần giúp đỡ. Vì thế, chúng tôi lại tiếp tục mở máy và tư vấn cho người dân". Còn với Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Lê Thị Anh Thư - Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thành phố Hồ Chí Minh thì việc khám bệnh, tư vấn, kê đơn qua điện thoại là việc làm "chưa từng có tiền lệ" trong đời y nghiệp của mình. "Mỗi khi tư vấn, hướng dẫn, chuyển bệnh và cứu sống được một người bệnh là chúng tôi vui lắm" - đó không chỉ là tâm sự của bác sĩ Lê Văn Gắt, giảng viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng mà còn của tất cả y bác sỹ tham gia vào đội ngũ tư vấn viên Tổng đài chăm sóc sức khỏe 1022 Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày giúp sức người dân vượt qua dịch COVID-19. Nhận xét về hoạt động tư vấn chăm sóc sức khỏe qua Tổng đài 1022, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, sự ra đời của tổng đài hỗ trợ F0 từ xa của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những "cứu cánh" của người dân trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát dữ dội nhất. Với đội ngũ bác sỹ là các chuyên gia đầu ngành, có chuyên môn cao, người dân hoàn toàn yên tâm với sự tư vấn qua Tổng đài, giúp người dân hạn chế việc đi lại, giảm nguy cơ lây nhiễm khi đến các cơ sở y tế, tiết kiệm thời gian và chi phí… Ngoài ra hoạt động của Tổng đài còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện trong bối cảnh phải đối phó với dịch bệnh đang kéo dài nhờ giúp sàng lọc và xử trí những trường hợp chưa cần đến bệnh viện."Trong bối cảnh nhân viên y tế tại các bệnh viện quá tải, công tác điều trị cho F0 tại nhà gặp nhiều khó khăn thì tổng đài hỗ trợ F0 từ xa đã góp phần giảm tải rất nhiều cho hệ thống y tế cơ sở, đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho người dân, tạo cho họ niềm tin để chiến thắng bệnh tật", Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhận định.
Mặc dù hiện nay dịch COVID-19 không còn là mối lo ngại hàng đầu, số lượng người dân gọi đến Tổng đài 1022 cũng đã giảm nhiều nhưng Tổng đài 1022 vẫn tiếp tục hoạt động để giải đáp những thắc mắc của người dân về các vấn đề hậu COVID-19./.Tin liên quan
Điện lực Hải Dương dành trên 2 tỷ đồng hỗ trợ khó khăn cho người lao động
Ông Phạm Tuấn Ngọc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hải Dương cho biết, việc chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên là điều công ty luôn quan tâm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội mưa lớn, nhiều khu vực ngập, lũ sông Bùi vượt báo động III
Trong khi khu vực đô thị chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lớn, tại một số địa bàn ngoại thành, lũ trên các sông Bùi, Tích, Đáy tiếp tục lên cao, gây nguy cơ ngập lụt.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội: Trường học linh hoạt hình thức dạy học ứng phó với ngập úng
Nhiều trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học hoặc chủ động chuyển sang hình thức học trực tuyến, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội: Mưa lớn khiến nhiều điểm trên các tuyến phố ngập úng, giao thông ùn tắc
Mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều điểm trên các tuyến phố tại Hà Nội bị úng ngập, giao thông ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn trong giờ cao điểm buổi sáng.
-
Kinh tế xã hộiĐoàn Việt Nam lần đầu tiên tranh tài tại Vòng chung kết quốc tế cuộc thi Global HackAtom 2026 ở Nga
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có đại diện góp mặt tại sân chơi công nghệ hạt nhân và năng lượng nguyên tử quy mô lớn này.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 17/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/9, sáng mai 18/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiThiếu sách giáo khoa: Sai quy trình trong quản lý tại các địa phương
Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa năm học 2026-2027 xuất phát từ việc dự báo nhu cầu chậm, sai quy trình và đơn hàng phát sinh đột biến tại nhiều địa phương.
-
Kinh tế xã hộiYên Sơn mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang có dư địa phát triển mới, với lợi thế về giao thông, công nghiệp, nông, lâm nghiệp hàng hóa và dịch vụ.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phân luồng đường Nguyễn Trãi phục vụ thi công Vành đai 2,5
Từ ngày 20/9 đến 7/10, Hà Nội tổ chức phân luồng trên đường Nguyễn Trãi để thi công đấu nối thoát nước thuộc dự án đường Vành đai 2,5, thực hiện theo 3 giai đoạn.
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng thiết lập 4 vùng trời phục vụ hoạt động drone
Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời cho tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng drone, trong đó có hoạt động bay thử nghiệm phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp.










