BNEWS Trái ngược với nhiều người lầm tưởng, các gia đình ở Canada đang phải gánh khoản chi phí rất lớn cho bảo hiểm chăm sóc sức khỏe với tổng số tiền trung bình năm lên tới 11.000 đôla CAD (846 USD).
Theo nghiên cứu của Viện Fraser, một tổ chức chuyên về giáo dục và nghiên cứu chính sách công hoạt động độc lập tại Canada, trung bình mỗi gia đình 4 người ở Canada (gồm cha mẹ và 2 con) sẽ phải trả tới 11.494 CAD cho bảo hiểm chăm sóc sức khỏe công năm 2016.
Nhà kinh tế cấp cao Bacchus Barua của Trung tâm nghiên cứu Chính sách Y tế thuộc Viện Fraser nhấn mạnh.: “Trái ngược với nhiều người suy nghĩ, ở Canada không có chuyện miễn phí chăm sóc sức khỏe.Người dân Canada có thể không phải trực tiếp thanh toán các khoản phí dịch vụ y tế, nhưng họ đang phải trả khoản tiền rất lớn cho bảo hiểm y tế thông qua các khoản thuế phải nộp”.
Ông Barua là đồng tác giả công trình nghiên cứu “Giá phải trả cho Bảo hiểm Y tế Công cộng”.
Theo ông, phần lớn người dân Canada không biết điều này vì họ không bao giờ phải trả tiền các hóa đơn dịch vụ y tế hoặc chỉ trả khoản thuế “phụ trội” rất nhỏ ở những tỉnh áp dụng chính sách này.
Ngoài ra, do chính phủ cấp ngân sách chung cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên người dân Canada khó có thể thực sự biết được bao nhiêu phần trăm tiền thuế của họ được đầu tư cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, căn cứ trên các số liệu của Cơ quan Thống kê Canada và Viện Thông tin Y tế Canada (CIHI), nhóm nghiên cứu của Viện Fraser tính toán được rằng mỗi gia đình 4 người có mức thu nhập 122.101 CAD sẽ phải đóng cho dịch vụ bảo hiểm y tế 11.494 CAD, chiếm 9,4% tổng thu nhập. Cũng theo kết quả nghiên cứu, do hệ thống thuế của Canada được tính theo phương thức lũy kế nên mức thuế phải đóng của mỗi gia đình dao động rất khác nhau tùy theo thu nhập.Ví dụ, 10% các gia đình Canada có mức thu nhập thấp nhất (trung bình 14.028 CAD/năm) sẽ phải trả 443 CAD cho bảo hiểm y tế năm 2016.
Trong khi đó, những gia đình có doanh thu nằm trong nhóm 10% cao nhất (281.359 CAD/năm) sẽ phải trả 37.361 CAD.
Nhà kinh tế Barua chia sẻ: “Hy vọng rằng những con số này sẽ giúp người dân Canada hiểu rõ hơn về số tiền phải trả cho dịch vụ bảo hiểm y tế và tự đánh giá xem mình có nhận được chất lượng dịch vụ tương xứng với số tiền bỏ ra hay chưa”.
Tin liên quan
CH Séc - điểm đến lý tưởng đối với du lịch chữa bệnh
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, hàng năm có hàng nghìn người nước ngoài tới CH Séc với mục đích duy nhất là sử dụng dịch vụ y tế tại nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.









