BNEWS Ngày 2/8, Cơ quan Cấp cao về minh bạch của Pháp đã công bố tài sản của các bộ trưởng mới được bổ nhiệm trong đợt cải tổ nhân sự hồi tháng 2 vừa qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Bộ trưởng Quy hoạch lãnh thổ, Nông thôn và Chính quyền địa phương Jean - Michel Baylet là người giàu nhất trong số lãnh đạo cấp cao mới được bổ nhiệm và trở thành người giàu nhất trong số các thành viên chính phủ vào thời điểm hiện nay.
Với tài sản ước tính lên đến 6,5 triệu euro, ông đã vượt qua kỷ lục trước đó của cựu Ngoại trưởng Laurent Fabius, hiện là Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp với khối tài sản trên 5,2 triệu euro.
Bộ trưởng Jean-Michel Baylet, 69 tuổi, là chủ sở hữu của hai tòa nhà tại các tỉnh Lot-et-Garonne và Haute-Garonne cùng một số cánh rừng tại khu vực này (thuộc vùng Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Tây-Nam nước Pháp).
Ông cũng được thừa kế cổ phần trong các tập đoàn truyền thông gồm La Dépêche du Midi, Midi Olympique, La Nouvelle République des Pyrénées và một số ấn phẩm địa phương khác.
Ngoài ra, ông còn sở hữu một bộ sưu tập ôtô, xe máy cổ có tổng giá trị lên đến 500.000 euro gồm nhiều xe Mercedes, Delahaye, Amilcar, Harley Davidson…, và một bảo hiểm nhân thọ giá trị 410.000 euro.
Người giàu thứ hai trong nhân sự mới được bổ nhiệm là Bộ trưởng Văn hóa Audrey Azoulay với tài sản ước tính 2,5 triệu euro. Trong tài sản của bà, phải kể đến căn hộ rộng 122 m² tại trung tâm Paris được bà mua vào năm 2004.
Trong số các thành viên cũ của chính phủ thì Quốc vụ khanh phụ trách các quan hệ với Quốc hội Jean - Marie Le Guen có tài sản ròng là 3,3 triệu euro theo kê khai được tiến hành trong năm 2014.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nhà ở Emmanuelle Cosse và Quốc vụ khanh về Cải cách nhà nước Jean - Vincent Placé là những chính khách có tài sản khiêm tốn khi không sở hữu một bất động sản nào.
Về phần mình, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề châu Âu Harlem Désir khai báo tổng tài sản của ông chỉ là 50.000 euro dưới dạng tiền gửi trong các ngân hàng.
Tại Pháp, kể từ năm 2013, tất cả các thành viên của chính phủ, các nghị sĩ, một số quan chức cấp cao ở trung ương và địa phương được yêu cầu kê khai tài sản và lãi suất được hàng năm theo tinh thần của Luật minh bạch tài sản.
Luật này được thông qua ngày 17/9/2013 sau khi xảy ra vụ bê bối của cựu Bộ trưởng Kinh tế và Ngân sách Jérôme Cahuzac khiến ông bị khởi tố vì tội rửa tiền, trốn thuế khi có các tài khoản không khai báo tại Thụy Sĩ và Singapore.
Theo Luật Minh bạch tài sản, các thành viên của chính phủ phải công khai diện tích và giá trị ngôi nhà (hoặc các ngôi nhà) mà họ sở hữu cũng như các tài khoản, sổ tiết kiệm, bảo hiểm nhân thọ, cũng như các khoản vay mà họ đã ký hợp đồng.
Tất cả các khai báo này công bố trên trang web của Cơ quan Cấp cao về minh bạch của Pháp. Theo một thống kê năm 2015, tổng cộng có khoảng 10.000 người nắm giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan chính quyền phải khai báo tài sản hàng năm./.
>>> Cảnh báo thủ đoạn giả danh ngân hàng để mua hàng điện tử rồi chiếm đoạt
Tin liên quan
Nga dọa sẽ phong tỏa tài sản nước ngoài của Ukraine
Nga sẽ kiên quyết yêu cầu Kiev trả món nợ 3 tỷ USD, nếu không Moskva sẽ đề nghị tòa án phong tỏa các tài sản ở nước ngoài của Ukraine để siết nợ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.












