Gấp rút khắc phục sạt lở đèo nối Ninh Thuận - Đà Lạt

16:30' - 19/10/2023
BNEWS Tuyến Quốc lộ 27 qua địa phận tỉnh Ninh Thuận có hơn 10 điểm sạt lở đất đá, làm hư hại ta luy trên đèo Ngoạn Mục.

Chiều 19/10, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Bùi Duy Anh, Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 - Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, tuyến Quốc lộ 27 qua địa phận tỉnh Ninh Thuận do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra 12 điểm sạt lở đất đá, làm hư hại ta luy trên đèo Ngoạn Mục (đèo Sông Pha).

Hiện nhà thầu bảo trì đang khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở tránh gây ảnh hưởng xe cộ qua đèo Ngoạn Mục qua huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận).

Theo ông Bùi Duy Anh, đất đá sạt tràn xuống đường tuy không gây ách tắc giao thông nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Rất nhiều điểm sạt lở trên đèo. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính hơn 2.200m3.

Hiện nay, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình (đơn vị bảo dưỡng thường xuyên) thực hiện hót dọn, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Dự kiến việc hót dọn này có thể phải mất thời gian đến ngày 20/10.

Đèo Ngoạn Mục (đèo Sông Pha) trên Quốc lộ 27 kết nối huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) và huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Đèo này được mệnh danh là một trong con đèo đẹp và nguy hiểm nhất Việt Nam. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Đà Lạt và các tỉnh Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung Bộ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục