Gắp thành công dị vật dài 12 cm trong dương vật một bệnh nhân

14:49' - 24/04/2018
BNEWS Bệnh viện ITO Sài Gòn - Đồng Nai (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, sau một tuần gắp dị vật dài 12 cm ở trong dương vật bệnh nhân N.V.Đ đã đi tiểu bình thường và đã được xuất viện.

Trước đó, ngày 17/4, bệnh nhân N.V.Đ bệnh nhân N.V.Đ 42 tuổi, ngụ phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòanhập viện trong tình trạng khó tiểu, đau bộ phận sinh dục.

Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có dị vật trong niệu đạo cách lỗ tiểu khoảng 3 cm.

Tuy nhiên, khi các bác sĩ tiến hành chụp X-Quang lại không phát hiện dị vật, do đó các bác sĩ xác định dị vật không phải kim loại và chỉ định tiến hành dùng thủ thuật gắp dị vật khẩn cấp cho bệnh nhân.

Tiến hành dùng thủ thuật, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện ITO Sài Gòn - Đồng Nai gắp dị vật ra, theo đó dị vật là một chiếc đũa dài 12 cm, đường kính khoảng 6-7 mm. 

Anh N.V.Đ cho biết, ngày 16/4, trong lúc uống rượu say anh đã bị bạn bè chọc dị vật vào dương vật nhưng anh không hay biết. Sau đó, anh vẫn đi tiểu bình thường. Đến ngày 17/4, anh đi tiểu thì thấy đau và đã nhập viện để kiểm tra. 

Trực tiếp dùng thủ thuật để xử lý ca bệnh này, bác sĩ Trần Phương, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện ITO Sài Gòn - Đồng Nai cho biết, ở nam giới, do đường niệu đạo và đường sinh dục có đoạn chung nên có thể tự đưa các dị vật vào bên trong do nhiều lý do. 

Theo bác sĩ Trần Phương, trường hợp này nếu không được xử trí kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng bí tiểu, viêm nhiễm. 

Đặc biệt, nghiêm trọng hơn là nhiễm trùng dương vật, thủng niệu đạo, đau dương vật kéo dài, cong vẹo dương vật, thủng bàng quang, tiểu máu, tiểu mủ, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc sẽ gây tử vong hoặc để lại di chứng liên quan đến khả năng sinh sản của nam giới./. 

Xem thêm:

>>>Nội soi gắp thành công dị vật ở thực quản cho một bệnh nhân lớn tuổi

>>>Một bệnh nhi phải cắt bỏ phổi do nuốt bóng đèn led đồ chơi

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục