GDP của Nam Phi năm 2020 tăng thêm 11% sau khi điều chỉnh cách tính mới

07:30' - 30/08/2021
BNEWS Ông Joe de Beer, Phó Tổng giám đốc dữ liệu kinh tế Stats SA, cho biết GDP danh nghĩa năm 2020 theo giá hiện hành đạt 369 tỷ USD, so với cách tính trước đó khoảng 332 tỷ USD.

Cơ quan Thống kê Nam Phi (Stats SA) đã điều chỉnh cách tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), với số liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế nước này trong năm 2020 tăng thêm hơn 11%, tương đương 37 tỷ USD, so với ước tính trước đó.

Ông Joe de Beer, Phó Tổng giám đốc dữ liệu kinh tế Stats SA, cho biết GDP danh nghĩa năm 2020 theo giá hiện hành đạt 369 tỷ USD, so với cách tính trước đó khoảng 332 tỷ USD. Nam Phi tiếp tục duy trì là nền kinh tế lớn thứ hai châu Phi, sau Nigeria với 375 tỷ USD.

Theo ông De Beer, việc điều chỉnh GDP tăng lên có nghĩa là một số chỉ số quan trọng, trong đó có tỷ lệ nợ trên GDP, có thể sẽ khả quan hơn.

Annabel Bishop, nhà kinh tế trưởng tại Investec Bank Ltd (IGL) đánh giá việc điều chỉnh cách tính GDP có nghĩa là tỷ lệ nợ trên GDP sẽ duy trì ở mức dưới 80% cho đến năm tài chính 2023-2024 (từ ngày 1/4 năm trước đến ngày 31/3 năm tiếp theo).

IGL là tập đoàn quản lý tài sản và ngân hàng quốc tế của Anh-Nam Phi cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho cơ sở khách hàng ở châu Âu, Nam Phi và châu Á-Thái Bình Dương

Tháng 2/2021, Chính phủ Nam Phi ước tính tỷ lệ nợ trên GDP của nước này sẽ bắt đầu chạm mốc 80% và ở mức 87,3% trong năm tài chính 2024. Thâm hụt ngân sách của năm tài chính hiện tại ở mức 8,4% GDP, so với ước tính trước đó của Bộ Tài chính Nam Phi là 9,3% GDP.

Stats SA thay đổi phương pháp tính toán số liệu bằng cách thay đổi năm tham chiếu thành 2015 so với mốc 2010, bao gồm các nguồn thông tin mới và tinh chỉnh phân loại các hoạt động để phản ánh tốt hơn cấu trúc của nền kinh tế.

Theo mốc thời gian mới này, đóng góp của dịch vụ cá nhân vào sản lượng kinh tế tăng hơn gấp ba lần, trong khi đóng góp của ngành tài chính, bất động sản và dịch vụ kinh doanh hiện lớn hơn 26%. Đóng góp của chính phủ nói chung giảm 45%.

Tiêu dùng hộ gia đình/GDP ước tính sẽ cao hơn 16% trong năm cơ sở 2015 và GDP bình quân đầu người hiện ở mức cao hơn 5.341 USD/người/năm, tăng khoảng 9,2% so với ước tính trước đó là 4.893 USD/người/năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục