General Electric muốn đầu tư vào các dự án hạ tầng ở Ấn Độ

17:19' - 07/09/2015
BNEWS Jeff Immelt nhấn mạnh chế tạo là một yếu tố tăng trưởng chính của Ấn Độ. GE mong muốn đầu tư nhiều hơn vào Ấn Độ, đặc biệt trong các dự án phát triển hạ tầng như đường sắt, điện và chăm sóc y tế.

Theo mạng tin Indiandefensenews.in ngày 6/9, với các kế hoạch đẩy mạnh đầu tư theo sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ” (Make in India), Chủ tịch tập đoàn General Electric (GE) của Mỹ Jeff Immelt sẽ tới Ấn Độ vào cuối tháng 9/2015.

Chủ tịch tập đoàn General Electric (GE) ông Jeff Immelt. Ảnh: Reuters

Khi mô tả Ấn Độ là “động cơ phát triển đối với châu Á”, ông Jeff Immelt nói rằng tiềm năng của ngành chế tạo nước này là rất lớn. GE, tập đoàn hoạt động kinh doanh đa dạng, từ lĩnh vực chế tạo đến y tế, mong muốn đấy mạnh quan hệ đối tác với Ấn Độ và đang nỗ lực biến nước này thành một điểm chế tạo toàn cầu.

Ông Jeff Immelt nhấn mạnh rằng chế tạo là một yếu tố tăng trưởng chính của Ấn Độ. GE mong muốn đầu tư nhiều hơn vào Ấn Độ, đặc biệt trong các dự án phát triển hạ tầng như đường sắt, điện và chăm sóc y tế.

Những nỗ lực này sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế nói chung tại Ấn Độ và xa hơn nữa. GE đã tăng gấp đôi đầu tư tại Ấn Độ trong 5 năm qua và bảo đảm rằng việc đầu tư và tạo việc làm tại Ấn Độ hỗ trợ sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ”.

Sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ" được Thủ tướng nước này Narendra Modi chính thức công bố hồi cuối tháng Chín năm 2014, với mục tiêu thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và đưa Ấn Độ trở thành công xưởng của thế giới.

Theo sáng kiến này, các nhà đầu tư trong và ngoài Ấn Độ sẽ được khuyến khích thành lập công ty hoặc liên doanh sản xuất hàng hóa tại nước này, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Minh Lý (P/v TTXVN tại New Delhi)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục