General Motors sẽ đầu tư hơn 330 triệu USD nâng cấp 3 nhà máy tại Mỹ

12:59' - 17/12/2016
BNEWS Hãng chế tạo ô tô hàng đầu của Mỹ General Motors (GM) cho biết hãng sẽ chi 334 triệu USD để nâng cấp 3 nhà máy ở ngoại ô New York.
General Motors sẽ đầu tư hơn 330 triệu USD nâng cấp 3 nhà máy tại Mỹ. Ảnh: Ảnh: financialgazette

Số tiền này sẽ đầu tư cho các thiết bị máy móc cần thiết để sản xuất động cơ thế hệ mới và linh kiện ô tô tại các nhà máy ở Tonawanda, Lockport và Rochester.
Bang New York đồng ý tài trợ 7 triệu USD và giảm thuế để hỗ trợ việc nâng cấp này. Các quan chức của bang cho biết, việc đầu tư của hãng GM sẽ tạo ra 67 việc làm mới tại Tonawanda và bảo vệ hơn 1.200 việc làm tổng thể.
Nhà máy ở Tonawanda sẽ nhận được mức đầu tư gần 296 triệu USD, cơ sở này được xây dựng vào năm 1937 để sản xuất động cơ. Nhà máy Rochester được đầu tư gần 6 triệu USD để sản xuất các hệ thống quản lý động cơ.

Số tiền còn lại dành cho Lockport - nhà máy tập trung vào sản xuất các bộ phận làm mát, sưởi ấm, điều hòa không khí và thông gió.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục