Giá bitcoin lập mốc cao kỷ lục trong 3 tháng qua

11:41' - 23/08/2021
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 23/8, giá bitcoin đã lần đầu tiên vượt mốc 50.000 USD kể từ tháng 5 vừa qua, trong bối cảnh các nhà đầu tư có xu hướng tranh thủ giá đang xuống để đầu tư trở lại.

Cụ thể, giá bitcoin tăng khoảng 2% lên 50.249,15 USD – mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 – khi các chính phủ cảnh báo siết chặt kiểm soát tiền kỹ thuật số và tỷ phú Mỹ Elon Musk quyết định ngừng chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền kỹ thuật số do lo ngại  lượng khí thải carbon khổng lồ từ việc "đào" các đồng tiền này.

Tuy nhiên, sau đó, hãng xe điện Tesla của tỷ phú Musk đã tỏ ý sẽ hỗ trợ đồng bitcoin, trong khi nhiều nhà đầu tư nổi tiếng khác, trong đó có nhà sáng lập Twitter Jack Dorsey cũng thể hiện sự chú ý tới đồng tiền này.

Kể từ khi rơi xuống mức thấp kỷ lục trong 6 tháng là 29.000 USD, giá Bitcoin đã tăng hơn 70%.

Hiện giá Bitcoin vẫn còn khá xa so với mức cao kỷ lục gần 65.000 USD thiết lập vào tháng 4 vừa qua./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục