BNEWS Thời gian qua, người nuôi cá lóc tại Trà Vinh bị thua lỗ nặng do giá cá lóc thường xuyên ở mức thấp, dưới giá thành.
Những ngày gần đây, người nuôi cá lóc ở Trà Vinh rất lo lắng khi nghe thông tin cá lóc là một trong số những loại cá chính quyền Campuchia vừa thông báo cấm nhập khẩu tạm thời từ nước ngoài, nhằm bảo vệ quyền lợi của người nuôi cá trong nước.
Tỉnh Trà Vinh có tổng diện tích nuôi cá lóc 537 ha; trong đó, huyện Trà Cú hơn 375 ha, chiếm khoảng 70% diện tích nuôi toàn tỉnh, với 1.254 lượt hộ thả nuôi, tổng sản lượt thu hoạch hơn 40.000 tấn. Thời gian qua, cá lóc thương phẩm của Trà Vinh chỉ được tiêu thụ ở thị trường nội địa và xuất khẩu đi Campuchia theo đường tiểu ngạch. Vì vậy, Campuchia không nhập khẩu cá lóc, nông dân sẽ gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ cá lóc bị thu hẹp, giá cá lóc tiếp tục giảm.Ông Nhan Na Ri, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú cho biết, khoảng 1 năm nay, người nuôi cá lóc trong huyện bị thua lỗ nặng do giá cá lóc thường xuyên ở mức thấp, dưới giá thành; trong khi giá thức ăn mỗi năm tăng khoảng 10%. Hiện, giá cá lóc thương phẩm chỉ còn 27.000 đồng/kg (loại 1-1,2 kg/con). Hiện nay, theo thống kê, toàn huyện còn khoảng 2.500 tấn cá lóc đã hơn 7 tháng tuổi, thậm chí nhiều hộ đã thả thuôi 12 tháng chưa thu hoạch do không tìm được người thu mua; trong khi đó, càng "neo" cá lóc, chi phí sản xuất càng tăng.Theo tính toán của nông dân, chi phí sản xuất cá lóc thương phẩm từ 5-6 tháng khoảng 31.000 đồng; trong khi nếu nuôi đến 12 tháng, chi phí sản xuất mất khoảng 35.000 đồng/kg, đồng nghĩa với việc bán mỗi kg cá thương phẩm với giá 27.000 đồng/kg, người nuôi lỗ 8.000 đồng/kg.
Điều đáng lo ngại, diện tích nuôi cá lóc trên địa bàn huyện thời gian gần đây liên tục tăng. Nguyên nhân là địa phương có diện tích trồng mía hơn 4.000 ha nhưng 4 vụ sản xuất mía của nông dân liên tục bị thua lỗ nên nông dân chuyển sang sản xuất các cây trồng, vật nuôi khác, nhiều diện tích được chuyển sang nuôi cá lóc. Trong 3 năm trở lại đây, diện tích cá lóc trên địa bàn huyện tăng khoảng 150 ha.Trước đó, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương đã nhiều lần khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích nuôi cá lóc, bởi hạ tầng thủy lợi ở địa phương chưa được đầu tư đồng bộ nên về lâu dài sẽ tác động xấu đến môi trường và nguy cơ dịch bệnh. Không chỉ vậy, việc nuôi cá lóc tự phát còn tiềm ẩn rủi ro về thị trường, do loại thủy sản này hiện chủ yếu tiêu thụ nội địa nên mở rộng diện tích sẽ dẫn đến cung vượt cầu, giá cả xuống thấp là điều khó tránh khỏi.Ông Lưu Văn Nhạnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh cho biết, đầu ra của cá lóc hiện nay khá khó khăn do nhiều tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng mở rộng diện tích nuôi cá lóc nên cung vượt cầu.Trong khi con cá lóc ở Trà Vinh chưa xây dựng được thương hiệu, nông dân nuôi tự phát, không được xuất khẩu qua đường chính ngạch. Vì vậy, ngành nông nghiệp tỉnh cần hướng dẫn, hỗ trợ nông dân chuyển đổi sản xuất sang các đối tượng nuôi khác.
Hiện ngành nông nghiệp huyện Trà Cú đang vận động các hộ nuôi thủy sản đa dạng hóa con nuôi như tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng, cua biển, cá thác lác, cá sặc rằn… để thay thế con cá lóc/.Tin liên quan
Giá gia cầm tại Trà Vinh tăng
Hàng nghìn nông hộ chăn nuôi gà ở tỉnh Trà Vinh rất phấn khởi vì giá gà đã tăng ở mức 65.000 đồng/kg (trọng lượng từ 1,3 kg/con), tăng 15.000 đồng/kg so với tuần trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMùa nước nổi về Đồng Tháp: Ấm no nhờ cá linh non
Cá linh là đặc sản hiếm, chỉ có khi mùa nước nổi về tại các tỉnh đầu nguồn sông Mekong, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Thị trườngĐưa lao động ra nước ngoài, Cần Thơ nâng chất nguồn nhân lực
Không chỉ dừng lại ở bài toán tăng thu nhập, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang mở ra cơ hội phát triển bền vững nhờ nâng cao tay nghề và tư duy lao động hiện đại.
-
Thị trườngMỹ cho phép bán sớm xăng mùa đông để kiềm chế giá cả
Đây là động thái mới nhất nhằm giảm bớt chi phí nhiên liệu và xoa dịu những lo ngại về nguồn cung do cuộc chiến tại Iran gây ra.
-
Thị trườngXuất khẩu vũ khí Pháp tiếp tục ở mức cao kỷ lục
Xuất khẩu vũ khí của Pháp tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2025, với tổng giá trị đơn đặt hàng đạt 21,2 tỷ euro (khoảng 24,8 tỷ USD), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp vượt ngưỡng 20 tỷ euro.
-
Thị trườngXây dựng chuỗi giá trị sầu riêng theo hướng xanh, phát thải thấp
Ngày 20/8, Trường Đại học Tiền Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Hệ sinh thái The VOS tổ chức Hội thảo chuyên đề "Phát triển chuỗi giá trị sầu riêng Đồng Tháp bền vững và phát thải thấp".
-
Thị trườngLotte Mart gia nhập thị trường bánh Trung thu 2026 với sản phẩm nhãn hàng riêng
Chuẩn bị cho mùa Tết Trung thu 2026, hệ thống bán lẻ Lotte Mart vừa chính thức khởi động chương trình kích cầu tiêu dùng mang chủ đề “Tết Đoàn viên”.
-
Thị trườngLàn gió mới cho đồng ruộng miền Tây từ hai giống lúa Nông Dân
Ngày 19/8, Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo "Phát triển giống lúa mới", nhằm giới thiệu đến nông dân về kết quả nghiên cứu hai giống lúa Nông Dân 1, Nông Dân 2, tại xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.
-
Thị trườngĐặc sản bưởi thanh trà Huế được mùa được giá
Chính vụ bưởi thanh trà hàng năm thường diễn ra từ khoảng giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 âm lịch; tùy vào sự chăm sóc của nhà vườn hoặc điều kiện thời tiết, mà chính vụ có thể sớm hoặc muộn hơn.
-
Thị trườngNga kiểm soát nguồn cung nhằm ngăn chặn giá xăng dầu tăng cao
Các giải pháp can thiệp của Chính phủ đã bắt đầu phát huy tác dụng: các lệnh hạn chế mua xăng dần được dỡ bỏ, số lượng cây xăng mở cửa tăng trở lại và các hàng dài xe chờ đợi đã giảm bớt rõ rệt.











