Giá dầu châu Á đi xuống do dư cung phiên 21/10

17:22' - 21/10/2020
BNEWS Giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống trong phiên giao dịch ngày 21/10, khi lo ngại về tình trạng dôi dư nguồn cung dầu trên toàn cầu bắt đầu nóng trở lại.

Giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống trong phiên giao dịch ngày 21/10, sau khi báo cáo của Viện Dầu khí Quốc gia Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này bất ngờ tăng cao trong tuần trước, dấy lên lo ngại về tình trạng dôi dư nguồn cung dầu trên toàn cầu. Thêm vào đó, số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục gia tăng tại nhiều nước trên thế giới, báo hiệu triển vọng ảm đạm về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.

Chiều phiên này, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), giá dầu ngọt nhẹ (WTI)  giảm 43 xu Mỹ (1%), xuống 41,27 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12/2020 cũng hạ 46 xu Mỹ (1,1%), xuống 42,7 USD/thùng.

Theo báo cáo mới nhất của API, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 16/10 tăng 584.000 thùng lên 490,6 triệu thùng, trái ngược với mức dự báo giảm 1 triệu thùng của giới phân tích tham gia khảo sát của Reuters.

Áp lực giảm đối với giá dầu càng nặng thêm khi số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 40 triệu ca, khiến một số nước châu Âu tái áp đặt các lệnh phong tỏa. Điều này khiến giới đầu tư quan ngại rằng, triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu sẽ càng trở nên u ám hơn.

Bộ trưởng Năng lượng Nga mới đây cho biết, hiện còn quá sớm để thảo luận về việc kiềm chế sản lượng dầu cho tới tháng 12. Đầu năm nay, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, còn được gọi là OPEC+ đã nhất trí cắt giảm sản lượng từ 7,7 triệu thùng/ngày xuống 5,7 triệu thùng/ngày.

Một số yếu tố khác hỗ trợ giá dầu bao gồm việc Nhà Trắng và đảng Dân chủ đang tiến gần hơn tới thỏa thuận về gói cứu trợ mới liên quan tới dịch COVID-19, giúp nhen nhóm kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong thời gian tới./.

Minh Trang (Theo Reuters)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục