Giá dầu châu Á giảm 1%

17:50' - 31/05/2017
BNEWS Giá dầu châu Á giảm 1% trong phiên 31/5 giữa bối cảnh sản lượng khai thác dầu tại Lybia gia tăng làm dấy thêm quan ngại về triển vọng của thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu do OPEC dẫn dắt.
Giá dầu châu Á giảm 1%. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN.

Vào chiều 31/5 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 52 xu Mỹ xuống 51,32 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng giảm 52 xu Mỹ xuống 49,14 USD/thùng.
Người đứng đầu mảng chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank Ole Hansen cho biết diễn biến thị trường dầu hôm nay chịu chi phối của tất cả các yếu tố không có lợi nổi lên sau cuộc họp của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu (OPEC) hồi tuần trước. Theo đó, các nước trong và ngoài khối này bao gồm cả Nga đã nhất trí kéo dài chương trình cắt giảm sản lượng khai thác dầu thêm khoảng 1,8 triệu thùng dầu/ngày cho tới cuối quý I/2018.
Một số thành viên OPEC, trong đó có Libya, Nigeria và Mỹ không tham gia thỏa thuận này, do đó vẫn có khả năng các nước này gia tăng sản lượng khai thác.
Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia (NOC) của Libya cách đây ít ngày cho biết sản lượng khai thác dầu của Lybia dự đoán tăng lên 800.000 thùng/ngày trong tuần này, qua đó có khả năng làm tăng lượng dầu nước này đẩy ra thị trường. Tính từ đầu năm tới nay, Lybia xuất khẩu trung bình 500.000 thùng dầu/ngày, so với mức chỉ 300.000 thùng dầu/ngày trong năm 2016.

Xem thêm:
>>Sản lượng dầu tăng của Mỹ tiếp tục tác động thị trường dầu mỏ
>>OPEC gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tới tháng 3/2018

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục