Giá dầu giảm nhẹ bất chấp mùa du lịch tại Mỹ đã khởi động

17:26' - 30/05/2017
BNEWS Mùa du lịch Hè 2017 tại Mỹ bắt đầu khởi động đã hỗ trợ giá dầu trong gần như cả phiên giao dịch ngày 30/5 tại thị trường châu Á.
Giá dầu châu Á hạ nhẹ. Ảnh: EPA
Mùa du lịch của Mỹ thường được đánh dấu từ Ngày Tưởng niệm hàng năm (năm nay rơi vào 29/5). Tuy nhiên, mối lo ngại dai dẳng về tình trạng dư thừa nguồn cung tiếp tục đeo bám giới đầu tư, khiến giá "vàng đen" đảo chiều hạ nhẹ vào cuối phiên.
Cụ thể, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2 xu Mỹ, xuống 49,78 USD/thùng, sau khi leo lên trên ngưỡng 50 USD/thùng vào đầu phiên. Giá dầu Brent để mất 22 xu Mỹ (0,3%), còn 52,09 USD/thùng.
Theo báo cáo của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ trong tuần trước đã tăng lên 722 chiếc (mức cao nhất kể từ tháng 4/2015), đánh dấu tuần tăng thứ 19 liên tiếp - đợt tăng dài nhất từ trước tới nay.
Dù cho các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã đạt được thỏa thuận về việc gia hạn chương trình cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày tới hết quý I/2018, song thị trường dầu mỏ vẫn chưa thể khởi sắc khi nhiều người vẫn còn hoài nghi về hiệu quả của kế hoạch này trong việc thắt chặt nguồn cung và vực dậy giá dầu. Ngân hàng Goldman Sachs thậm chí còn dự báo rằng từ năm 2018, giá dầu sẽ tiếp tục chịu sức ép giảm do Mỹ và OPEC đồng loạt nâng sản lượng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục