Giá dầu châu Á giảm do hoạt động khoan dầu của Mỹ gia tăng

17:11' - 27/03/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 27/3, giá dầu tại thị trường châu Á giảm do hoạt động khoan dầu của Mỹ gia tăng.
Giá dầu châu Á giảm do hoạt động khoan dầu của Mỹ gia tăng. Ảnh: Reuters

Trong phiên giao dịch chiều ngày 27/3, giá dầu tại thị trường châu Á giảm do hoạt động khoan dầu của Mỹ gia tăng và thị trường hoài nghi liệu thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có được gia hạn thêm 6 tháng nhằm bình ổn giá dầu trên thị trường hay không.

Tại thị trường Singapore, vào chiều 27/3 giá dầu Brent giảm 33 xu Mỹ (0,65%) so với mức đóng cửa phiên trước xuống 50,47 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 41 xu Mỹ (0,85%) xuống 47,56 USD/thùng.

Tại cuộc họp của Ủy ban giám sát chung diễn ra ở Kuwait ngày 26/3, các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC đã nhất trí vào tháng tới sẽ xem xét khả năng gia hạn thêm 6 tháng đối với thỏa thuận cắt giảm sản lượng nhằm bình ổn giá dầu trên thị trường.

Theo ngân hàng Goldman Sachs, số lượng giàn khoan dầu của Mỹ đã tăng thêm 336 giàn (106%) kể từ ngày 27/5/2016.

Ước tính nếu số lượng giàn khoan vẫn ở mức hiện tại, cộng với các giàn khoan đã ngừng hoạt động trước đây tiếp tục được đưa vào sản xuất, sản lượng dầu của Mỹ sẽ tăng 235.000 thùng/ngày trong thời gian từ quý IV/2016 đến nửa đầu năm 2017.

Chiến lược gia từ Vontobel Asset Management, Jeremy Baker, cho rằng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2017 dự kiến sẽ vẫn mạnh và cao hơn 0,2-0,4 triệu thùng/ngày so với mức tăng trưởng trung bình trong dài hạn là 1,2 triệu thùng/ngày.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục