Giá dầu châu Á phiên 28/1 đi xuống do lo ngại nhu cầu nhiên liệu sụt giảm

19:06' - 28/01/2021
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 28/1 giá dầu châu Á đi xuống do lo ngại nhu cầu nhiên liệu sụt giảm trong bối cảnh hạn chế đi lại để ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát.
Trong phiên giao dịch giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 36 xu Mỹ (0,7%) xuống 52,49 USD/thùng vào lúc 14 giờ 38 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu Brent giao kỳ hạn cũng giảm 46 xu Mỹ (0,8%) xuống 55,35 USD/thùng, sau khi giảm 10 xu Mỹ vào ngày 27/1.
Stephen Innes, chuyên gia chiến lược thị trường toàn cầu tại trung tâm Axi cho biết, việc triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 chậm chạp ở châu Âu và các đợt phong tỏa kéo dài sẽ dẫn đến một cuộc suy thoái kép.
Trung tâm ANZ Research nhận định rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn chưa có tín hiệu khả quan khi chính phủ các nước phải chật vật phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục