Giá dầu châu Á phiên 5/2 tăng lên mức cao nhất trong một năm

16:30' - 05/02/2021
BNEWS Trong phiên 5/2, giá dầu Brent kỳ hạn ở mức cao nhất kể từ ngày 20/2/2020 là 59,41 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn chạm mức cao nhất kể từ ngày 22/2/2020 là 56,84 USD/thùng.
Giá dầu tại châu Á tăng trong phiên 5/2 lên mức cao nhất trong một năm, tiếp tục đà tăng mạnh nhờ những dấu hiệu tăng trưởng của kinh tế Mỹ và việc các nước sản xuất dầu tiếp tục cam kết hạn chế nguồn cung.
Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 28 xu Mỹ, hay 0,5%, lên 59,12 USD/thùng vào lúc 14 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam), sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 20/2/2020 là 59,41 USD/thùng. Giá dầu này trên đà tăng 6% trong cả tuần.
Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn tăng 29 xu Mỹ, hay 0,5%, lên 56,52 USD/thùng, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 22/2/2020 là 56,84 USD/thùng. Giá dầu này trên đà tăng 8% trong cả tuần.
Nhà phân tích về năng lượng tại Vanda Insights, Vandana Hari, cho rằng lòng tin gia tăng về sự phục hồi kinh tế và nhu cầu dầu là động lực lớn cho thị trường. Vào lúc này, việc thắt chặt nguồn cung dầu nhờ Saudi Arabia cắt giảm sản lượng bổ sung cũng là một yếu tố tích cực. Giá dầu Brent có thể đạt đến mốc 60 USD/thùng.
Các thị trường đang được khích lệ khi số đơn đặt hàng hàng hóa tại Mỹ trong tháng 12/2020 cao hơn dự kiến, cho thấy hoạt động chế tạo tăng mạnh và có những hy vọng rằng các nghị sỹ Mỹ sẽ nhanh chóng phê chuẩn gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD theo đề xuất của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Trong khi đó, người phụ trách chiến lược thị trường của CMC Markets, Michael McCarthy, cho rằng việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu liên minh nhắc lại sự ủng hộ đối với việc cắt giảm mạnh nguồn cung là điều tích cực, trong khi đã có những dấu hiệu khởi sắc về tăng trưởng kinh tế.
Nhu cầu dầu thô của Trung Quốc cũng đang tạo động lực cho thị trường, với hai tàu chở dầu từ Biển Bắc sẽ tới nước này vào ngày 22 và 24/3./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục