Giá dầu châu Á phiên chiều 5/3 tăng lên mức cao nhất trong gần 14 tháng

17:48' - 05/03/2021
BNEWS Giá dầu châu Á tăng hơn 1 USD/thùng trong chiều 5/3 lên mức cao nhất trong gần 14 tháng, sau khi OPEC và các đối tác (còn gọi là OPEC+) đồng ý không tăng nguồn cung trong tháng 4/2021.
Giá dầu Brent giao tháng 5/2021 đã tăng lên 68 USD/thùng, mức chưa từng thấy kể từ ngày 8/1/2020. Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 5/3 (theo giờ Việt Nam), giá loại dầu này đã tăng 1,09 USD (1,6%) lên 67,83 USD/thùng và đang trên đà tăng gần 3% trong tuần. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 93 xu Mỹ (1,5%) lên 64,76 USD/thùng sau khi chạm mức 64,94 USD/thùng trước đó trong phiên.

Cả hai loại dầu này đều tăng hơn 4% trong phiên 4/3 sau khi OPEC+ đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu trong tháng 4/2021 sau khi nhận định nhu cầu tiêu thụ “vàng đen” vẫn còn yếu do dịch COVID-19 còn dai dẳng.

Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Dharmendra Pradhan cho biết quyết định tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu của OPEC + sẽ gây thiệt hại cho người tiêu dùng ở các quốc gia mua dầu.

Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent tăng 5 USD lên 75 USD/thùng trong quý II và lên 80 USD/thùng trong quý III năm nay, trong khi UBS nâng dự báo giá dầu Brent lên 75 USD/thùng và giá dầu WTI lên 72 USD/thùng trong nửa cuối năm 2021.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục