Giá dầu châu Á tăng đạt “đỉnh” từ năm 2014

15:50' - 10/01/2018
BNEWS Giá dầu tại châu Á tiếp tục tăng và đạt mức “đỉnh” kể từ năm 2014 trong phiên 10/1.
Nguyên nhân là các nước sản xuất dầu tiếp tục cắt giảm sản lượng và nhu cầu đối với dầu cao, bất chấp việc giới phân tích cảnh báo rằng các thị trường có thể quá nóng.
Giá dầu châu Á tăng đạt "đỉnh" kể từ năm 2014. Ảnh: EPA
Vào lúc 13 giờ 48 phút giờ Việt Nam, tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,8%, tương đương 48 xu Mỹ lên 63,44 USD/thùng, sau khi có lúc tăng chạm mức 63,53 USD/thùng, một mức cao kể từ tháng 12/2014. Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 0,5%, tương đương 33 xu Mỹ, lên 69,15 USD/thùng.
William O'Loughlin, chuyên gia phân tích đầu tư tại Rivkin Securities, Australia, cho biết các yếu tố chủ đạo chi phối thị trường dầu trong phiên này vẫn là việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga cùng các nước sản xuất dầu khác gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu đến hết năm nay và dự trữ “vàng đen” giảm.
Viện Dầu khí Quốc gia Mỹ (API) ngày 9/1 cho biết dự trữ dầu của nước này giảm 11,2 triệu thùng xuống 416,6 triệu thùng dầu trong tuần kết thúc vào ngày 5/1. Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu về dầu thế giới trong năm 2018 thêm 100.000 thùng dầu/ngày so với dự báo trước đó. Theo dự kiến, EIA sẽ công bố dữ liệu chính thức về dự trữ dầu vào ngày hôm nay (10/1).
Hiện xuất hiện nhiều chỉ dấu cho thấy thị trường dầu đang quá nóng. Tại Mỹ, sản lượng khai thác dầu được dự đoán sẽ vượt ngưỡng 10 triệu thùng dầu/ngày trong tháng này, chạm tới các mức trước đây chỉ Nga và Saudi Arabia đạt được. Tại châu Á, khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, các nhà máy lọc dầu đang trải qua thời kỳ khó khăn khi giá dầu cao và nguồn cung nhiên liệu dôi dư. Giá dầu tại châu Á hiện đang cao hơn mọi nơi trên thế giới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục