Giá dầu châu Á tăng trong phiên giao dịch chiều 18/8

17:10' - 18/08/2021
BNEWS Giá dầu châu Á tăng trong phiên giao dịch chiều 18/8 sau bốn ngày giảm, do các nhà đầu tư vẫn lo lắng về triển vọng nhu cầu nhiên liệu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng trên toàn thế giới.

 


Giá dầu thô Brent đã tăng 56 xu Mỹ (0,8%) lên 69,59 USD/thùng vào lúc 13 giờ 49 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 50 xu Mỹ (0,8%) lên 67,09 USD/thùng.
Avtar Sandu, chuyên gia quản lý cấp cao của trung tâm Phillip Futures ở Singapore, cho biết trong ngắn hạn, thị trường dầu có thể biến động với những đợt giảm giá thường xuyên, do nhu cầu ở châu Âu và Ấn Độ gặp phải những yếu tố bất lợi.
Đồng USD mạnh cũng gây sức ép lên giá dầu vì mặt hàng này được định giá bằng USD. Do đó, khi đồng bạc xanh mạnh lên, giá dầu sẽ trở nên đắt đỏ hơn, qua đó tác động đến nhu cầu.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ mới đây cho hay sản lượng dầu đá phiến của nước này dự kiến sẽ tăng lên 8,1 triệu thùng/ngày vào tháng 9/2021, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục