Giá dầu châu Á tiếp tục đà giảm chiều 2/10

17:58' - 02/10/2020
BNEWS Giá dầu châu Á tiếp tục giảm khoảng 3% trong phiên giao dịch chiều 2/10 do các nhà đầu tư lo ngại về nhu cầu dầu mỏ trong bối cảnh diễn ra đàm phán căng thẳng về gói kích thích kinh tế mới của Mỹ.
Tại thị trường Tokyo vào lúc 14 giờ 10 phút chiều 2/10 giá dầu Brent giảm 1,12 USD (2,7%) xuống 39,81 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 1,12 USD (2,9%) xuống 37,60 USD/thùng. Giá dầu WTI và Brent đang hướng tới mức giảm lần lượt khoảng 5% và 6% trong tuần này, và là tuần thứ 2 liên tiếp giảm.

Giá dầu trong xu hướng giảm do thị trường lo ngại về nhu cầu dầu mỏ khi cuộc đàm phán giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và quan chức Nhà Trắng về gói hỗ trợ tiếp theo cho nền kinh tế Mỹ không có tiến triển. Ngoài ra, còn có các yếu tố khác như dịch COVID-19 ngày càng lan rộng và nguồn cung của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng cũng ảnh hưởng xấu đến thị trường.

Cuộc khảo sát của hãng tin Reuters cho thấy sản lượng dầu trong tháng 9/2020 của OPEC tăng 160.000 thùng/ngày so với tháng 8/2020. Phần lớn nguồn cung dầu mỏ tăng của OPEC đến từ Libya và Iran bởi hai nước thành viên được miễn trừ khỏi thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu giữa OPEC và các nước sản xuất dầu liên minh do Nga dẫn đầu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục