Giá dầu của Mỹ tăng gần 18% trong tháng Hai

14:51' - 27/02/2021
BNEWS Giá dầu thế giới chốt phiên 26/2 giảm, khi đồng USD lên giá và những lo ngại trước cuộc họp của OPEC và các nước đồng minh, đã khiến giá dầu của Mỹ lùi xuống từ mức cao nhất trong 22 tháng.

Giá dầu thế giới chốt phiên 26/2 giảm, khi đồng USD lên giá và những lo ngại trước cuộc họp vào tuần tới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm được gọi là OPEC+, đã khiến giá dầu của Mỹ lùi xuống từ mức cao nhất trong 22 tháng. Tuy nhiên, giá dầu này vẫn tăng gần 18% trong tháng Hai, tháng tăng thứ tư liên tiếp.

Trong phiên cuối tuần, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao tháng Tư của Mỹ giảm 2,03 USD, hay 3,2%, chốt phiên ở mức 61,5 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, sau khi chốt phiên trước ở mức cao nhất kể từ ngày 1/5/2019. Theo Dow Jones Market Data, giá dầu này tăng gần 18% trong tháng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng Tư chốt phiên ở mức 66,13 USD/thùng, giảm 75 xu Mỹ, hay 1,1% tại Sàn ICE Futures Europe và khép lại tháng Hai với mức tăng trên 18%. Giá dầu này giao tháng Năm giảm 1,69 USD, hay 2,6%, xuống 64,42 USD/thùng.

Giá dầu biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 25/2, khi các nhà giao dịch tiếp nhận dữ liệu về sản lượng dầu của Mỹ và những nhận định mới đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell về chính sách tiền tệ.

Kết thúc phiên này, giá dầu WTI giao tháng 4/2021 tăng 31 xu Mỹ, lên 63,53 USD/thùng, còn giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn lại giảm 16 xu Mỹ, xuống 66,88 USD/thùng.

Giá dầu leo lên mức cao nhất của 13 tháng trong phiên 24/2 sau số liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy sản lượng dầu thô tại nước này giảm do thời tiết khắc nghiệt làm gián đoạn sản xuất hồi tuần trước.

Khép phiên này, giá dầu Brent tăng 1,67 USD (2,6%) lên 67,04 USD/thùng, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 8/1/2020 là 67,30 USD/thùng.

Còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 1,55 USD (2,5%) lên mức 63,22 USD/thùng, sau khi đã chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 1/2020 là 63,37 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch 23/2, giá dầu gần mức cao nhất trong một năm trước những dấu hiệu cho thấy chính sách đóng cửa trên toàn cầu do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang được nới lỏng.

Chốt phiên, giá dầu WTI ở mức 61,67 USD/thùng, gần với mức cao nhất kể từ tháng 1/2020, còn giá dầu Brent tăng 13 xu Mỹ (0,2%) lên 65,37 USD/ thùng.

Giá dầu tăng gần 4% trong phiên 22/2, bởi các nhà đầu tư kỳ vọng sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ dự kiến sẽ phục hồi chậm sau khi xảy ra tình trạng ngừng hoạt động sản xuất tại bang Texas do thời tiết đóng băng sâu.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent tăng 2,33 USD, hay 3,7%, lên 65,24 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 2,25 USD, hay 3,8% và đóng phiên ở mức 61,49 USD/thùng.

Các bộ trưởng OPEC dự kiến họp trong hai ngày 3-4/3 để thảo luận về việc cắt giảm sản lượng. Việc các nước tuân thủ các hạn chế sản lượng hiện nay cùng với quyết định cắt giảm tự nguyện 1 triệu thùng/ngày của Saudi Arabia trong tháng Hai và tháng Ba đã góp phần đáng kể vào sự phục hồi của giá dầu.

Người phụ trách nghiên cứu đầu tư BDSwiss Group, Marshall Gittler, cho rằng OPEC phải có hai quyết định. Một là có phục hồi sản lượng 500.000 thùng/ngày trong tháng Tư hay không và hai là về việc Saudi Arabia thực hiện cam kết cắt giảm tự nguyện.

Đà tăng của giá dầu có thể đưa đến những kêu gọi về việc nới lỏng mức cắt giảm sản lượng, một phần do những lo ngại các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ và các nhà sản xuất khác có thể tăng sản lượng khi giá tăng và giành thị phần từ các thành viên OPEC+./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục