Giá dầu giảm từ mức cao nhất trong vòng một năm qua

08:10' - 12/10/2016
BNEWS Giá dầu thế giới giảm từ mức cao nhất trong vòng một năm, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cố gắng đạt được thỏa thuận toàn cầu nhằm cắt giảm sản lượng ít nhất là sáu tháng.
Giá dầu giảm từ mức cao nhất trong vòng một năm qua. Ảnh: reuters

Kết thúc phiên 11/10, tại thị trường New York, giá dầu Brent giảm 73 xu Mỹ (1,4%) xuống 52,41 USD/thùng, giảm so với mức cao nhất trong vòng một năm (53,73 USD/thùng) trong phiên giao dịch trước đó. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ WTI cũng giảm 56 xu Mỹ (1%) xuống 50,79 USD/thùng.

Đầu tuần giá dầu có xu hướng tăng sau khi Nga và Saudi Arabia đều bày tỏ lạc quan trước khả năng sẽ đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa các nước trong và ngoài OPEC.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) cho hay kể cả khả năng thỏa thuận trên được thực thi thì thị trường dầu mỏ chưa thể tái cân bằng trong năm 2017.

Giới phân tích lo ngại rằng các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ sẽ đẩy mạnh sản xuất trở lại nếu giá dầu duy trì đà đi lên trong những ngày gần đây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục