Sản lượng dầu tăng của Mỹ tiếp tục tác động thị trường dầu mỏ

11:44' - 29/05/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch sáng 29/5, giá dầu châu Á giảm do hoạt động khoan dầu gia tăng mạnh ở Mỹ đã lấn át nỗ lực siết chặt nguồn cung do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) thúc đẩy.
Cụ thể, tại thị trường Singapore, vào lúc 8 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 5 xu Mỹ xuống còn 52,10 USD/thùng. Trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 8 xu và được giao dịch ở mức 49,72 USD/thùng.

Sản lượng dầu tăng của Mỹ tiếp tục tác động thị trường dầu mỏ. Ảnh: AFP
OPEC và nhiều nước sản xuất dầu ngoài khối này hồi tuần trước đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm khoảng 1,8 triệu thùng/ngày cho đến cuối quý I/2018, thay vì vào tháng Sáu năm nay như thỏa thuận ban đầu.

Tuy nhiên, sản lượng dầu của Mỹ đã tăng 10% kể từ giữa năm 2016 lên 9,3 triệu thùng/ngày, gần bằng mức sản lượng của các nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới như Nga và Saudi Arabia.

Theo Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các công ty năng lượng của Mỹ đã tăng số giàn khoan trong khoảng thời gian dài kỷ lục 19 tuần liên tiếp, lên 722 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 4/2015.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục