Giá dầu giảm trên thị trường châu Á

17:54' - 05/02/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 5/2, giá dầu tại thị trường châu Á giảm so với cuối tuần trước, trong bối cảnh hoạt động bán tháo diễn ra trên diện rộng và đồng USD mạnh hơn.

 Đáng chú ý, giá dầu Brent giảm xuống mức thấp nhất trong gần một tháng.

Giá dầu giảm trên thị trường châu Á. Ảnh minh họa: TTXVN
Tại thị trường Tokyo chiều ngày 5/2, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 47 xu Mỹ xuống 64,98 USD/thùng, sau khi đã giảm 0,5% trong phiên giao dịch trước đó. Giá dầu Brent giảm 57 xu Mỹ (0,8%) xuống 68,01 USD/thùng.


Theo các chuyên gia phân tích, hoạt động sản xuất dầu của Mỹ gia tăng là một trong những nguyên nhân khiến giá dầu giảm, cản trở những nỗ lực của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong việc vực dậy giá dầu.
Số liệu mới đây của Chính phủ Mỹ cho thấy sản lượng của Mỹ đã lần đầu tiên kể từ năm 1970 vượt mức 10 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2017, do các công ty dầu đá phiến đẩy mạnh hoạt động khai thác.
Mới đây Goldman Sachs nâng dự báo ba tháng đối với giá dầu Brent từ mức 62 USD/thùng lên 75 USD/thùng, nâng dự báo sáu tháng đối với loại dầu này từ mức 75 USD/thùng lên 82,5 USD/thùng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục