Giá dầu Mỹ lại xuyên mốc 27 USD/thùng

17:46' - 11/02/2016
BNEWS Vào chiều 11/2 tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng Ba giảm 40 xu Mỹ (1,46%) xuống 27,05 USD/thùng thấp nhất trong vòng 13 năm qua.
Giá dầu WTI xuyên mốc 27 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 5/2003. Ảnh: oilboomusa

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã phá mốc 27 USD/thùng trong phiên giao dịch 11/2 tại thị trường châu Á trong bối cảnh “vàng đen” chịu áp lực mạnh từ việc dự trữ dầu tăng cao tăng cao tại Mỹ và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng sản lượng khai thác trong tháng Một vừa qua.

Vào chiều 11/2 tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng Ba giảm 40 xu Mỹ (1,46%) xuống 27,05 USD/thùng sau khi trước đó đã có lúc chìm xuống còn 26,85 USD/thùng. Giá dầu Brent biển Bắc giao tháng Tư cũng giảm 14 xu (0,45%) xuống 30,70 USD/thùng.

Trước đó, vào ngày 20/1, giá dầu WTI đã xuyên thủng mốc 27 USD/thùng và có thời điểm trượt xuống còn 26,19 USD/thùng, sau đó đóng cửa ở 26,55 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ tháng 5/2003.

Theo các nhà phân tích, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường dầu mỏ hiện rất bi quan sau khi một báo cáo từ OPEC cho biết sản lượng khai thác dầu của tổ chức này đã tăng thêm khoảng 130.000 thùng/ngày trong tháng Một vừa qua.

Thêm vào đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 10/2 vừa đưa ra dự báo rằng lượng dầu dư thừa trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2016 có thể sẽ còn cao hơn cả dự báo được đưa ra trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục