Giá dầu tăng cao tác động dây chuyền đến kinh tế Singapore

15:49' - 10/03/2026
BNEWS Các chuyên gia kinh tế cho rằng việc giá dầu thế giới tăng mạnh do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông có thể gây ra những ảnh hưởng dây chuyền đối với nền kinh tế Singapore.

Theo bài viết trên mạng channelnewsasia ngày 9/3, các chuyên gia kinh tế cho rằng việc giá dầu thế giới tăng mạnh do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông có thể gây ra những ảnh hưởng dây chuyền đối với nền kinh tế Singapore (Xin-ga-po), làm tăng chi phí hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, Singapore cũng có những biện pháp hữu hiệu nhằm ứng phó với các “cú sốc” về giá năng lượng. 

 

Cuộc xung đột đã khiến một số nhà sản xuất dầu lớn ở Trung Đông cắt giảm nguồn cung do lo ngại về sự gián đoạn kéo dài đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Sự gián đoạn nguồn cung đã tác động đến giá cả, đặc biệt là giá dầu thô. Là một nền kinh tế nhỏ và mở, nhập khẩu hầu hết nguyên liệu thô, Singapore dễ bị ảnh hưởng bởi những cú sốc giá năng lượng toàn cầu.

Bà Selena Ling, nhà kinh tế trưởng kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu của Tập đoàn OCBC, nhận định tác động tức thời của việc giá dầu tăng cao đã được người dân cảm nhận rõ rệt trong những ngày qua. Sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao và dẫn đến giá điện, nước và vận tải tăng trong thời gian tới. Mặc dù việc tăng giá năng lượng có thể sẽ ảnh hưởng trước tiên đến lĩnh vực vận tải và logistics, nhưng các lĩnh vực như thực phẩm, bán lẻ và xây dựng cũng có khả năng bị ảnh hưởng theo khi chi phí sản xuất tăng cao. Lạm phát ở Singapore đã ổn định, nhưng có khả năng đã chạm đáy vào nửa cuối năm 2025.

Theo số liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, lạm phát lõi của Singapore đạt trung bình 0,7% trong năm 2025, giảm từ 2,8% năm 2024. Tháng 1/2026, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã nâng dự báo lạm phát cho năm 2026 lên 1% và 2%, tăng so với dự báo trước đó là 0,5% đến 1,5%. Tùy thuộc vào mức độ kéo dài của “cú sốc” giá năng lượng và liệu các doanh nghiệp có chuyển chi phí sang người tiêu dùng hay không, nguy cơ lạm phát có thể tăng cao hơn nữa. Bà Selena Ling nhận định nếu giá dầu thô duy trì ở mức cao khoảng 92 USD/thùng trong suốt thời gian còn lại của năm nay, thì chỉ số CPI tổng thể của Singapore có thể tăng từ khoảng 1,3% lên 1,8% chẳng hạn.

Ông Song Seng Wun, cố vấn kinh tế tại công ty SDAX có trụ sở tại Singapore, cho rằng ngoài lạm phát, giá dầu tăng cao có thể gây ra những tác động rộng hơn đến nền kinh tế, bao gồm cả niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Giá dầu duy trì ở mức cao, người tiêu dùng sẽ cắt giảm tiêu dùng trong khi các doanh nghiệp cũng phải cắt giảm chi tiêu. Mức độ tác động kinh tế sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình ở Trung Đông. Nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong hơn sáu tháng, sẽ có “tác động đáng kể” đến tăng trưởng và lạm phát. 

Trong khi đó, bà Sheana Yue, một nhà kinh tế cấp cao tại công ty tư vấn kinh tế Oxford Economics, cho rằng mặc dù giá năng lượng có thể gây ra sự tăng đột biến ngắn hạn về lạm phát, nhưng khó có thể làm đảo lộn xu hướng giảm phát chung. Các doanh nghiệp có thể không chuyển toàn bộ chi phí tăng thêm vào hàng hóa ngay lập tức. Thay vào đó, việc tăng giá có thể diễn ra dần dần, vì một số doanh nghiệp có thể gánh chịu một phần chi phí phát sinh. Singapore có các biện pháp đệm và công cụ điều tiết để làm giảm bớt những cú sốc về giá năng lượng. Chẳng hạn như biểu giá hàng quý trên thị trường điện giúp bình ổn các giai đoạn giá năng lượng biến động, trong khi cơ chế tỷ giá hối đoái của MAS giúp giảm thiểu tác động của giá nhập khẩu tăng cao.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục