Giá dầu tăng nhẹ sau quyết định thuế quan của Tổng thống Mỹ

16:04' - 26/05/2025
BNEWS Trong phiên chiều 26/5, giá dầu tại thị trường châu Á tăng nhẹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn thời hạn áp thuế 50% lên hàng hóa châu Âu tới ngày 9/7 thay vì từ ngày 1/6 như cảnh báo trước đó.
Vào lúc 13 giờ 53 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn tăng 18 xu (0,28%) lên 64,96 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 17 xu (0,28%) lên 61,7 USD/thùng.

Ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường của công ty dịch vụ tài chính IG, cho biết việc Tổng thống Trump lùi thời hạn áp thuế đã giúp thúc đẩy đà tăng cho giá “vàng đen”.

Ngày 25/5, ông Trump thông báo lùi thời hạn áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU tới ngày 9/7 thay vì ngày 1/6. Động thái này được đưa ra sau khi người đứng đầu cơ quan hành pháp EU cho biết khối này cần thêm thời gian để "đạt được một thỏa thuận tốt".

Theo ông Sycamore, các thông tin về thương mại và thuế quan, cùng với những lo ngại về tài khóa sẽ là những yếu tố chính ảnh hưởng đến giá dầu thô trong tuần này.

 
Đà tăng của giá dầu diễn ra trong bối cảnh tiến triển hạn chế trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran đã xoa dịu lo ngại về việc dầu Iran sẽ quay trở lại thị trường toàn cầu.

Giá dầu cũng được hỗ trợ nhờ dữ liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho thấy các công ty Mỹ, đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động xuống 465 giàn khoan vào tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu vẫn bị hạn chế, do dự đoán Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh, còn gọi là OPEC+, có thể quyết định tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng Bảy tại cuộc họp tuần tới.

Ông Suvro Sarkar, nhà phân tích năng lượng hàng đầu tại ngân hàng DBS Bank, cho biết giá dầu đã chịu áp lực do chiến lược tăng sản lượng nhanh chóng của OPEC+. Ông cho biết thêm rằng bất kỳ đà tăng nào của giá dầu cũng có khả năng bị hạn chế bởi quyết định của OPEC+ trong những ngày tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục