Giá dầu tăng sau khi Mỹ tấn công các cơ sở dầu mỏ của IS

08:55' - 17/11/2015
BNEWS Khép lại phiên giao dịch ngày 16/11, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2015 tăng 1 USD lên 41,74 USD/thùng.
Ảnh minh họa. Nguồn: THX-TTXVN

Khép lại phiên giao dịch ngày 16/11, giá dầu thế giới đi lên trước thông tin liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tấn công các cơ sở dầu mỏ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Tuy nhiên, đà tăng này bị hạn chế trước thông tin Nhật Bản, quốc gia nhập khẩu dầu mỏ chính, ghi nhận kinh tế suy giảm trong quý thứ hai liên tiếp.

Cụ thể, khép lại phiên giao dịch ngày 16/11, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2015 tăng 1 USD lên 41,74 USD/thùng. Tại London (Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2016 tăng thêm 9 xu Mỹ và đóng cửa ở mức 44,56 USD/thùng.

Trước đó, giá “vàng đen” duy trì đà giảm kể từ phiên 5/11, chủ yếu do các nước sản xuất dầu mỏ chính không có dấu hiệu cắt giảm sản lượng trong khi đó, kho dự trữ của Mỹ vẫn tiếp tục đầy lên do thời tiết ôn hòa.

Giá dầu thế giới đảo chiều đi lên sau khi các vụ tấn công khủng bố vào thủ đô Paris, Pháp làm dấy lên lo ngại rằng tình hình bất ổn leo thang tại khu vực Syria-Iraq sẽ làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu mỏ tại đây.

Giới quan sát nhận định việc giá dầu đi lên nhờ nhân tố địa chính trị chỉ mang tính ngắn hạn, bởi động lực chính tác động đến giá “vàng đen” là cung-cầu trên thị trường và với tình hình hiện nay, giá dầu khó có thể tăng mạnh hơn.

ML (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục