Giá dầu thế giới ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên từ đầu tháng Tư

12:29' - 16/04/2022
BNEWS Cả dầu Brent Biển Bắc và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đều có tuần tăng giá đầu tiên kể từ tháng Tư, trong tuần giao dịch vừa qua.

Tuy nhiên, trước đó, trong phiên đầu tuần, giá dầu thế giới giảm khoảng 4%, với giá dầu Brent rơi xuống dưới 100 USD/thùng, giữa những lo ngại diễn biến của dịch COVID-19 tại Trung Quốc làm giảm nhu cầu tiêu thụ. Bên cạnh đó, giá dầu còn chịu sức ép trước kế hoạch mở kho dầu dự trữ chiến lược của các nước.

 

Các quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ xuất kho dự trữ 60 triệu thùng dầu trong vòng sáu tháng tới.

Mỹ cũng có kế hoạch giải phóng 180 triệu thùng từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược được công bố trong tháng Ba.

Nhưng giá dầu đã tăng trở lại trong hai phiên liên tiếp sau đó trong bối cảnh tình trạng phong tỏa tại thành phố Thượng Hải được nới lỏng và do sản lượng dầu và khí đốt ngưng tụ của Nga giảm xuống mức thấp của năm 2020 và Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cảnh báo không có khả năng “lấp” khoảng trống nguồn cung năng lượng từ Nga.

Bước sang phiên giao dịch cuối cùng của tuần qua (14/4) trước khi thị trường nghỉ lễ từ ngày 15/4, giá dầu quay đầu giảm nhẹ, giữa bối cảnh giới đầu tư đang cân nhắc giữa mức tăng dự trữ dầu lớn hơn dự kiến của Mỹ và sự thắt chặt nguồn cung toàn cầu.

Tính chung cả tuần, cả dầu Brent Biển Bắc và dầu WTI đều tăng khi thị trường “vàng đen” bị chi phối chủ yếu bởi tình trạng nguồn cung thắt chặt.

IEA ngày 13/4 cảnh báo rằng từ tháng Năm trở đi, mỗi ngày có khoảng 3 triệu thùng dầu của Nga có thể không tiếp cận được thị trường do các lệnh trừng phạt hoặc các khách hàng tự nguyện tránh mua hàng hóa của Nga.

Đồng thời, các nhà giao dịch lớn trên toàn cầu cũng đang có kế hoạch cắt giảm việc mua dầu thô và nhiên liệu từ các công ty dầu mỏ thuộc sở hữu của nhà Nga vào tháng 5/2022.

Vandana Hari, người sáng lập công ty phân tích thị trường dầu Vanda Insights (Singapore), cho biết khả năng kế hoạch EU cấm nhập khẩu dầu của Nga được thông qua gần như bằng 0, nhưng không ai có thể hoặc muốn nói rõ điều đó.

Theo các nhà phân tích của ngân hàng JP Morgan (Mỹ), việc giải phóng khoảng 1,3 triệu thùng/ngày từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) trong sáu tháng tới sẽ đủ để bù đắp tình trạng thiếu hụt 1 triệu thùng/ngày từ Nga.

Nhưng dù động thái này sẽ giúp làm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngay lập tức, song các nhà phân tích cho rằng điều này sẽ không giải quyết được tình trạng thiếu hụt mang tính cơ cấu và các kho dự trữ sẽ cần được bổ sung.

Trước tình hình trên, Ngân hàng đầu tư UBS (Thụy Sỹ) đã hạ dự báo giá dầu Brent trong tháng Sáu xuống 115 USD/thùng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục