Giá dầu thế giới giảm 1 USD/thùng ngày 22/5

08:57' - 23/05/2019
BNEWS Giá dầu thô thế giới ngày 22/5 sụt giảm sau khi báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã tăng thêm 4,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 17/5.
Cụ thể tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 7/2019 tại thị trường New York (Mỹ) đã giảm 1,71 USD xuống còn 61,42 USD/thùng. Trong khi tại thị trường London (Vương quốc Anh), giá dầu thô Brent giao tháng 7/2019 đã giảm 1,19 USD/thùng xuống 70,99 USD/thùng vào lúc đóng cửa phiên giao dịch.
Giá dầu thế giới giảm gần 1 USD/thùng ngày 22/5. Ảnh minh họa: TTXVN
Theo báo cáo của EIA, dự trữ dầu thô của Mỹ đã ở mức 476,8 triệu thùng, cao hơn khoảng 4% so với mức bình quân vào thời gian này trong 5 năm qua. Các nhà đầu tư quan ngại rằng lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng, cùng với tình trạng căng thẳng kéo dài giữa Mỹ với các đối tác thương mại lớn sẽ tác động tiêu cực tới niềm tin của thị trường.
Việc Mỹ gần đây nhắm vào Huawei Technologies - “đại gia” ngành công nghệ viễn thông của Trung Quốc - đã khiến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Đặc biệt sau khi quyết định của Tổng thống Mỹ tăng mức thuế từ 15% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ ngày 10/5, đồng thời Washington đe dọa sẽ "sớm" áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD hàng hóa khác của Trung Quốc. Phía Trung Quốc cũng "đáp trả" Mỹ với tuyên bố sẽ áp thuế lên lượng hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD, bắt đầu từ ngày 1/6 tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục