Giá dầu thế giới giảm mạnh trong tuần qua

13:43' - 24/10/2020
BNEWS Giá dầu giảm trong phiên 23/10, với giá dầu của Mỹ lần đầu tiên chốt phiên ở mức dưới 40 USD/thùng trong gần ba tuần qua do xuất khẩu của Libya tăng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 12 của Mỹ giảm 79 xu Mỹ, hay 1,9%, xuống 39,85 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 12/10. Trong khi đó, giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn giảm 69 xu Mỹ, hay 1,6%, chốt phiên ở mức 41,77 USD/thùng tại Sàn ICE Futures Europe.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Libya đã dỡ bỏ tình trạng bất khả kháng với các cảng Es Sider and Ras Lanuf, có nghĩa các cảng này có thể thực hiện các nghĩa vụ xuất khẩu theo hợp đồng. Nhà phân tích về thị trường năng lượng Marshall Steeves tại IHS Markit cho rằng xuất khẩu dầu của nước này có thể vượt mức 1 triệu thùng/ngày trong vòng bốn tuần.

Libya đã nối lại xuất khẩu dầu trong tháng trước, sau khi dỡ bỏ phỏng toả các cảng kéo dài trong tám tháng. Xuất khẩu dầu của nước này đạt 560.000 thùng/ngày vào ngày 21/10, tăng so với 150.000 thùng/ngày trong tháng Chín.

Trong khi đó, Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng đang nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận về gói kích thích mới trước cuộc bầu cử Tổng thống vào đầu tháng tới, trong khi số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng tại nhiều nước châu Âu và Mỹ. Việc tái áp đặt lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại đã đe dọa đến nhu cầu.

Ông Steeves cho rằng, sự gia tăng số ca mắc COVID-19 sẽ là vấn đề được quan tâm nhất và bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào có thể chỉ có tác động thúc đẩy tạm thời  đối với nhu cầu.

Nhu cầu yếu là lo ngại chính của các thị trường dầu mỏ do những gián đoạn trong việc đi lại khi đại dịch bùng phát hồi đầu năm.

Giá dầu tăng trong phiên 22/10, một phần nhờ cam kết của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói các nhà sản xuất dầu trên toàn cầu không cần phải điều chỉnh kế hoạch hiện nay về nguồn cung, cho thấy Nga sẵn sàng tiếp tục thỏa thuận cắt giảm sản lượng đang được thực thi.

Khép phiên này, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 73 xu Mỹ lên 42,46 USD/thùng và giá dầu WTI tăng 61 xu Mỹ lên 40,64 USD/thùng.

Cả hai loại dầu đều giảm hơn 3% trong phiên 21/10, mức giảm hàng ngày mạnh nhất trong ba tuần qua.

Trong phiên 20/10, dầu thế giới tăng hơn 1% trước triển vọng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới. Chốt phiên này, giá dầu WTI giao tháng 11/2020 tăng 63 xu (1,54%) lên 41,46 USD/thùng, còn giá dầu Brent giao tháng 12/2020 tăng 54 xu (1,27%) lên 43,16 USD/thùng

Giá dầu thế giới giảm trong phiên 19/10, khi số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu tiếp tục tăng. Giá dầu WTI giao tháng 11/2020 của Mỹ giảm 5 xu Mỹ, chốt phiên ở mức 40,83 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 12/2020 giảm 31 xu Mỹ, xuống 42,62 USD/thùng tại Sàn London ICE Futures.

Theo Dow Jones Market Data, giá dầu WTI giảm 3,1% trong cả tuần, trong khi giá dầu Brent giảm 2,7%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục