Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp của gần 4 năm

08:08' - 08/04/2025
BNEWS Phiên giao dịch này đã ghi nhận sự biến động mạnh khi giá có lúc giảm hơn 3 USD/thùng, nhưng sau đó lại tăng hơn 1 USD/thùng sau khi có thông tin cho rằng Mỹ đang xem xét tạm dừng áp thuế 90 ngày.
Giá dầu thế giới đã giảm 2% xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm vào phiên 7/4, do lo ngại các chính sách thuế quan thương mại mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đẩy các nền kinh tế trên thế giới vào suy thoái và làm giảm nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,37 USD (2,1%) xuống 64,21 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 1,29 USD (2,1%) xuống 60,70 USD/thùng. Hai hợp đồng dầu chủ chốt này đều đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021, sau khi đã giảm khoảng 11% vào tuần trước.

Phiên giao dịch này đã ghi nhận sự biến động mạnh khi giá trong ngày có lúc giảm hơn 3 USD/thùng, nhưng sau đó lại tăng hơn 1 USD/thùng vào sáng 7/4 sau khi có thông tin cho rằng ông Trump đang xem xét tạm dừng áp thuế 90 ngày. Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này, khiến giá dầu thô quay đầu giảm.

Trước đó ngày 4/4, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 34% lên hàng hóa Mỹ để trả đũa các biện pháp thuế quan mới nhất của ông Trump, làm gia tăng nỗi lo của các nhà đầu tư về một cuộc chiến thương mại toàn cầu toàn diện đã bắt đầu.

 

Đáp lại, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ áp thêm thuế 50% đối với Trung Quốc nếu Trung Quốc không rút lại thuế quan trả đũa, đồng thời tuyên bố "tất cả các cuộc đàm phán với Trung Quốc liên quan đến các cuộc họp mà họ yêu cầu với Mỹ sẽ bị chấm dứt".

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, Ủy ban châu Âu trong ngày 7/4 cũng đã đề xuất các biện pháp thuế quan trả đũa 25% đối với một loạt hàng hóa của Mỹ, nhằm đáp trả chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump đối với thép và nhôm.

Goldman Sachs dự báo khả năng kinh tế Mỹ suy giảm trong 12 tháng tới là 45% và đã hạ dự báo giá dầu. Citi và Morgan Stanley cũng cắt giảm triển vọng giá dầu Brent. JPMorgan nhận định khả năng xảy ra suy thoái kinh tế ở Mỹ và trên toàn cầu là 60%.

Ngoài những lo ngại ngày càng tăng về suy thoái kinh tế, còn có mối quan ngại rằng các chính sách của chính quyền ông Trump sẽ khiến giá cả hàng hóa tăng cao.

Trước đó ngày 6/4, Saudi Arabia đã công bố cắt giảm mạnh giá bán dầu thô cho các khách hàng châu Á, đưa giá tháng 5/2025 xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng.

Nhà phân tích Tamas Varga của PVM nhận định đó là minh chứng cho niềm tin rằng thuế quan sẽ làm tổn hại đến nhu cầu dầu. Điều này cho thấy Saudi Arabia, cũng như các nước khác đều dự đoán cán cân cung cầu sẽ bị ảnh hưởng và nước này buộc phải cắt giảm giá bán chính thức (OSP).

Thêm vào đó, Tổ chức các Nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch tăng sản lượng. Nhóm này hiện đặt mục tiêu đưa thêm 411.000 thùng/ngày ra thị trường vào tháng 5/2025, tăng so với kế hoạch 135.000 thùng/ngày trước đó.

Trong cuộc họp cuối tuần, các bộ trưởng OPEC+ đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ đầy đủ các mục tiêu sản lượng dầu và yêu cầu các quốc gia sản xuất vượt mức phải đệ trình kế hoạch bù đắp sản lượng trước ngày 15/4.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục