Giá dầu thế giới tăng khoảng 2%

08:20' - 16/05/2017
BNEWS Giá dầu thế giới ngày 15/5 đã tăng khoảng 2% lên mức cao nhất trong hơn ba tuần, sau khi Saudi Arabia và Nga cho rằng việc cắt giảm sản lượng cần được duy trì sang năm 2018.

Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 7/2017 tăng 0,98 USD (1,9%) lên 51,82 USD/thùng. Trong phiên này, đã có thời điểm giá dầu Brent vọt lên 52,63 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 21/4/2017. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2017 tăng 1,01 USD (2,1%) lên 48,85 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng khoảng 2% trong phiên 15/5. Ảnh: EPA

Trước đó, các Bộ trưởng Năng lượng của Saudi Arabia và Nga, hai nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới, đã nhất trí rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu hiện nay của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cần được kéo dài thêm chín tháng nữa (cho đến tháng 3/2018).

Thông báo trên được đưa ra trước cuộc họp chính thức của OPEC dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới tại Vienna, Áo và “từ ngữ mạnh mẽ” sử dụng trong thông báo đã khiến thị trường dầu mỏ bất ngờ.

Tuy vậy, dự kiến “vẫn còn một chặng đường dài” để các nước thành viên khác của OPEC và những quốc gia sản xuất dầu khác đã tham gia đợt cắt giảm sản lượng đầu tiên có thể cùng thực hiện động thái như trên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục