Giá dầu thế giới tăng phiên 11/8 sau khi IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2022

08:09' - 12/08/2022
BNEWS Giá dầu thế giới tăng hơn 2 USD trong phiên giao dịch 11/8 sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong năm nay.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,20 USD (2,3%) lên 99,60 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng tăng 2,41 USD (2,6%) lên 94,34 USD/thùng.

Trong báo cáo hàng tháng IEA cho biết: “Giá điện và khí đốt tự nhiên đã tăng lên mức kỷ lục mới khiến một số nước chuyển đổi sử dụng từ khí đốt sang dầu mỏ, nâng triển vọng nhu cầu dầu năm 2022 thêm 380.000 thùng/ngày.

Ngược lại, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới trong năm 2022, với lý do tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine, lạm phát tăng và nỗ lực kiềm chế đại dịch COVID-19. OPEC dự kiến nhu cầu dầu mỏ năm 2022 sẽ tăng 3,1 triệu thùng/ngày, giảm 260.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó, cho thấy nhu cầu dầu toàn cầu cao hơn so với IEA cho năm 2022.

Giá dầu cũng tăng do đồng USD tiếp tục giảm so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi một báo cáo cho thấy lạm phát của Mỹ không nóng như dự đoán vào tháng 7/2022 khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng mạnh lãi suất.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 5,5 triệu thùng trong tuần trước, nhiều hơn mức tăng dự kiến là 73.000 thùng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục